Dạ thưa cả nhà, mẹ Gấu cũng ko có kinh nghiệm gì cao siêu cả nhưng qua 3 tháng trời Gấu sốt cao, rồi vài lần sốt virus thì mẹ chau co vài kinh nghiệm nho nhỏ để chia sẻ với các mẹ. Mẹ chau lúc đầu cung ko biết gì nên đã rất hoang mang cùng lo lang nên viết ra để nhưng ai như mẹ chau đỡ bỡ ngỡ và nếu co gặp trường hợp như Gấu thì cũng đỡ bỡ ngỡ hơn.


( lưu y là mẹ cháu tự nhận mình văn dốt nên các bác nào đừng bắt bẻ câu chữ, chinh tả mẹ Gấu nha. Gấu đang sốt ngủ bên cạnh nên mẹ chau tranh thủ viết a)


1: Các mẹ có con nhỏ nên mua nhiệt kế đo bằng tai điện tử, cái này rất tiện vì có thể đo khi bé ngủ, đo nhanh và có thể đo liên tục lúc bé đang sốt cao( vì lúc đó phải theo dõi sát sao). Nên mua loại uy tín như terrumo hay micelife ..v..v và tốt nhất nên có đèn đọc vì tối vẫn có thể đọc được. Ngoài ra có các loại đo điện tử bàng nách và hâu môn cũng rất chuẩn. Đo ở nách và tai thì phải cộng thêm 0,5 độ, đo ở hậu môn thì kô cần.


2: Khi trẻ sốt 37,5 độ khi đo bằng nách hay tai ( 38 độ ở hậu môn) thì các mẹ chươm mát cho bé bàng cách lấy khăn sữa nhúng vào nước hơi ấm ( thấp hơn nhiệt độ cơ thể của bé 2 độ) rồi để lên trán.


3: Khi thấy bé bắt đầu chán chơi, hay quấy, chán ăn thì nên nghĩ đến khả năng bế ốm và luôn theo dõi nhất là buổi tối ( sốt virus rất hay sốt lúc nưa đêm)


4: Mẹ Gấu có một kinh nghiệm là mua lá tía tô về ngâm nước muối rồi rủa sạch ( nếu muốn cận thận thì rửa nhanh qua nước sôi để ấm sau đó đem giã rồi lọc qua bằng khăn sữa lấy nước cho bé uống, nhỏ dưới 5 tháng thì cho uong mỗi lần 3ml ( nên cho uong bằng bơm tiêm nhỏ rất tiện, ko sợ bị rơi thuốc ) lớn trên 5 thang thì có thể uông 5ml. Một cách nữa là các mẹ có thể nấu cháo tia to cho bé, nhỏ thì say ra rồi cho vào cháo, lớn thì thái nhỏ sẽ rất tốt có thể nửa ngày sau bé sẽ toát mồ hôi và có sốt cung ko sốt cao cứ đến một ngưỡng nào đó là bé sẽ toát mồ hôi, cơ thể bé sẽ tự điều chỉnh, nếu ko thì cũng sẽ ko bị sốt cao kéo dài( luu ý là cái này vẫn dùng cùng với thuốc giảm sốt khi nhiệt độ của bé 38,2- 38,5 độ)


5: Không biết con các mẹ thế nào chứ Gấu nhà em sốt là toàn sốt cao, từ 38,5 độ là lên rất nhanh toàn sốt đên 40 độ ấy, sốt liên tục có uống giảm sốt thì cũng được một lúc thôi và chỉ giảm đến 38 độ ( đo tai). Khi uống thuốc hạ sốt vẫn phải chườm vì thực ra trông trờ vào chườm là chủ yếu, sốt virus sốt cao và khó hạ lắm. Khi giảm đến 37,5 đo tai thì có thể ngường chườm mà rán miếng rán làm mát mua 15k 2 miếng, cái này cũng để rán khi bé ngủ.


6: Các thuốc cần dự trữ : thuốc giảm sốt efferagan, fenica ( có hoạt chất ibubrofen) các thuốc này có thể dùng cùng lúc nhưng tốt nhất là các mẹ cho uống efferalgan trước sau 30-1 tiéng mà ko thấy hạ thì uống tiếp fenica. Uống efferagan la an toan nhất còn fenica thì hạn chế có nhiều tác dụng phụ hơn effe. Nhưng khi con sốt cao quá thì kô nên nghĩ đến tác dụng phụ nữa mà cứ cho con uống, giữa bị tác dụng phụ và co giật trong 2 cái hai ta nên chọn cái ít hại hơn. Có nhiều mẹ lần đầu con sốt vì nghĩ con còn bé ko muốn cho uống thuốc sợ này sợ kia như em chẳng hạn hee thì bé sẽ mệt hơn rồi cuối cùng vẫn phải dùng thôi. Về efferagal thì liều lượng từ 10-15mg/1kg can nang( thường uống 15mg/kg). Fenica thì 0,5ml/1kg) nên pha thêm một ít nước vì thuốc siro rất ngọt). Thuốc chống co giật depakin, gadenal , nhẹ hơn thì các loại thuốc an thần như clophemiramin gi đó hiiiiiiiiii khi bé sốt sao đên 39độ ( đo tai) thi uống theo hướng dẫn( tra trên mạng để biết thêm chi tiết về cái này) các mẹ nên nhớ bé nào càng yếu khi sốt cao càng dễ co giat, hoac nếu bé đã bi co giật thì các mẹ cho uống thuốc này và nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất.


7:Mẹ cháu thường cho cháu uống thêm sữa non, vitamin C, nhóm B hoặc childlife đề kháng để bé nhanh khỏi. Nấu ăn thì nấu dễ ăn hơn, loãng hơn cần chăm sóc đặc biệt chế độ ăn cho trẻ mới mau lanh bênh.


8: Khi trẻ sốt thì cần uống nhiều oresol nếu bé kô chịu uống thì uống nhiều sữa, nhiều nước hoa quả....v...v . Nếu bé sốt mà ko đi tiêu chay nhiều thì có thể uống ít nước oresol mà thay bằng các loại như nước gạo rang, nước hoa quả, sữa..vv..v nếu bé bị tiêu chay thì cần uống bù điện giải uống ít một trong trường hợp bé kiên quyết ko chịu hợp tác mà bé đi ngoai nhiều hoặc nôn nhiều thì cần đưa đến bệnh viện truyền nước ngay.


9: Các cách đặc biệt để hạ sốt khi trẻ sốt cao:


a: Khi trẻ sốt trên 38,5 ( đo tai) thì ngay lập tức tìm mọi cách hạ sốt cho bé ko thì bé sẽ bị run người, tím tái, co giật..v.v. hạ sốt bằng cởi quần áo trườm nách, bẹn, 2 bên sườn kéo tự nách xuống, có thể lấy nước ấm vã lên đầu bé từ đỉnh xuống hoặc lấy khăn nhung hơi nhiều nước rồi lau toàn đầu, cứ bao giò thấy khô thì lại lau tiếp, lau liên tục như thế. Có thể bé sẽ bị lạnh tay, chân hoặc run vì bị giảm nhiệt độ nhanh thì hãy đeo bao tay bao chân cho bé, nhúng chân vào nước ấm, sấy ấm chân tay bé sẽ hết run nếu lúng cuống quá thì đắp chăn 1 lúc thôi nha nhưng cái này ko nên chút nào bé sẽ hết run nhung nhiệt độ tăng rất nhanh, bé lanh do sốt cao qua nên tìm mọi cách để giảm nhiệt độ thì bé sẽ kô run, ko tím tái nua.


b: Uống ngay thuốc hạ sốt khác có thành phân khác với efferagan như fenica và tập chung chườm đợi hạ sốt bằng thuốc kia.


c: nếu chườm mà ko hạ vẫn sốt cao thì nên nhúng nhanh nửa người phía dưới tù cặp quần xuống nước ấm, thấp hơn nhiệt độ bé 2 độ C thôi nhé ( nhúng nửa người cho đỡ viêm phổi, cực chẳng đã mới nhúng cả người nhưng phai nhanh và lau khô luôn. ( luu y là chườm nách là chườm nhanh đừng chườm lâu quá có thể bị viêm phổi đó nha.)


tạm thời thế đã con em thức rồi lúc khác em post tiếp.