Đây là bệnh lý thường gặp ở trẻ em. Bệnh có thể xuất hiện ở bất kì lứa tuổi nào .

Nguyên nhân bị thiếu máu ở trẻ thường rất đa dạng. trong đó nguyên nhân thường gặp nhất là do trẻ bị thiếu sắt , mà thiếu máu thiếu sắt hầu hết là do chế độ ăn uống chưa cung cấp đủ cho cơ thể cho sự phát triển của trẻ. Nhưng dù là do nguyên nhân nào thì nó cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển cả thể chất lẫn tinh thần của trẻ. Nó khiến trẻ luôn cảm thấy mệt mỏi, lờ đờ, không muốn làm việc gì do thiếu năng lượng , với trẻ nhỏ còn chậm hoặc là ngừng tăng cân.

Nếu trẻ thiếu máu quá nhiều thì trẻ sẽ quá mệt thậm chí là kiệt sức. không những thế còn ảnh hưởng khá nhiều về mặt thần kinh như thường đau đầu, hay bị hoa mắt chóng mặt, ù tai, có thể bị ngất khi thay đổi tư thế và còn giảm sút khả năng tư duy và nhận thức của trẻ. Hơn thế nữa trẻ bị thiếu máu sẽ kém tập trung ,hay ngủ gật trong giờ học, học bài khó nhớ, mau quên nên thành tích học cũng sẽ kém hơn các trẻ khác.

Và bên cạnh đó thiếu máu cũng gây ảnh hưởng đến cả hệ tim mạch , hô hấp , hện miễn dịch của trẻ. Thậm chí nó còn có nguy cơ dẫn đến tử vong vì có trường hợp trẻ mất máu cấp và nhiều nên cơ thể có thể bị sốc mất máu. Chính vì thế nếu bố mẹ phát hiện trẻ có dấu hiệu thiếu máu thì nên kiểm tra lại chế độ ăn uống của con , đưa con đi khám bác sĩ để phát hiện và điều trị kịp thời.