Bệnh kiết lỵ ở trẻ em, trẻ sơ sinh là hiện tượng nhiễm trùng tại đường ruột của trẻ do cơ thể nhiễm phải một số vi khuẩn như enterohemorrhagic E.coli, shigella, salmonella hay campylobacter… 

Khi mắc phải chứng bệnh này, trẻ thường sẽ đi ngoài liên tục kèm theo máu hoặc dịch nhầy trong phân, phân đi lỏng hoặc chỉ có nước. 

Đây là một căn bệnh cực kỳ phổ biến và nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng của trẻ em, trẻ sơ sinh nếu như không có biên pháp can thiệp kịp thời. 

Nhằm bảo vệ không để bệnh kiết lỵ ở trẻ em, trẻ sơ sinh xảy ra, các bậc cha mẹ cần chú ý đặc biệt đến những con đường gây bệnh sau đây từ đó có phương án phòng ngừa hiệu quả: 

  • Hấp thụ đồ ăn không đạt vệ sinh: Nguyên nhân điển hình gây bệnh chính là do trẻ nhiễm khuẩn, virus ở trong những loại thực phẩm, đồ ăn bẩn, không đạt chất lượng an toàn thực phẩm. 

  • Tay chân không sạch sẽ: Trẻ thường mải chơi, nô đùa mà không ý thức được vấn đề cần vệ sinh tay chân sạch sẽ trước khi sử dụng đồ ăn. Từ đó, các vi khuẩn có cơ hội nhập nhập vào cơ thể theo đường tiêu hóa gây bệnh. 

  • Vật nuôi trong nhà: Một trong những nguyên nhân gây bệnh kiết lỵ ở trẻ em, trẻ sơ sinh có thể do phân của vật nuôi trong nhà như chó, mèo bị ruồi nhặng bu vào sau đó đậu vào thức ăn. 

  • Nhiễm sữa mẹ: Trong giai đoạn cho con bú, nếu mẹ có vấn đề về mặt sức khỏe, nhiễm khuẩn hay bị bệnh thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sữa từ đó cũng có thể khiến con bị bệnh. 

  • Sử dụng thuốc sai cách: Trong một vài trường hợp, cha mẹ cho con sử dụng thuốc sai cách cũng có thể khiến trẻ bị đau bụng, đi ngoài. 

    hình ảnh