Chào các mẹ!


Con gái mình 2,5 tuổi rất hay bị táo bón, ăn độn nhiều rau nhung chắc uống ít nuoc. khám bác sĩ hướng dẫn nong hậu môn nhưng khi mình nong luc nó buồn ị nên đau, nó rất sợ. Toàn nhịn ị thôi, có khi kêu đau bụng và đòi đi ị nhưng kéo quần xuống lại sợ ị. 3 ngày ko ị thế là mình phải thụt mật ong. Dọa dẫm mãi thì được mấy hôm đầu còn i,Bây giờ nó chẳng sợ nua, ninh nọt cũng chẳng ăn thua vì hôm truoc mình nong hậu môn chắc là con đau (thế nhung chẳng ăn thua) & thế là lại thụt mật ong . Bây giờ bế tắc quá chẳng biết làm thế nào cả. Mong các mẹ có kinh nghiệm hãy hướng dẫn cho mình làm thế nào để con đi ị hàng ngày với.


Mong tin của các mẹ!