Để tìm hiểu về thiết kế của các loại điện cực, và lợi điểm hay nhược điểm của từng loại, cần phải có 1 kiến thức đầy đủ và tổng quát .


Nếu 30 năm mà vẫn chưa thể thiết kế được loại uốn vòng thì ...!


Ngoài ra sử dụng loại nào khi phãu thuật còn tùy thuộc vào các yếu tố:


- Giải phẫu ốc tai có bình thường không?


- Nếu bất thường thì loại bất thường đó là gì? Và khi đó chỉ phù hợp với loại thiết bị cấy nào?


- Kỹ thuật phẫu thuật của chuyên gia mổ ở mức nào?


- Thói quen sử dụng loại thiết bị cấy của chuyên gia mổ là thẳng hay uốn vòng? Vì kỹ thuật khi sử dụng thiết bị uốn vòng cần thao tác thành thạo cả 2 tay và không phải ai cũng có thể.


- Mục đích bảo tồn khi phẫu thuật là bảo tồn sức nghe còn lại hay chỉ bảo tồn hạn chế khi khoan vào ốc tai? Mục đích thứ 1 khó hơn rất nhiều và chỉ có một nhãn hiệu được FDA xác nhận với tên gọi Hybrid.


Vì vậy đây thuộc về chỉ định của các nhà chuyên môn. Các cha mẹ chỉ nên tham khảo để có khái niệm cơ bản mà thôi.


... Nói chung là khoa học thì cần chính xác và cụ thể khi đưa ra bất kỳ một nhận xét nào bạn nhé!


Thân gởi me_be_chep,


Thông tin của bạn rất hữu ích và giúp cho mọi người trong diễn đàn được hiểu thêm về thiết kế điện cực. Mình cũng xin cập nhật về loại điện cực đang được sử dụng và mới nhất ở Mỹ


- Sau nhiều năm nghiên cứu không mệt mỏi, cuối cùng hãng đã thiết kế ra được điện cực thẳng, điều mà hãng không nghĩ tới trước đây về vấn đề phải bảo tồn cấu trúc mỏng manh của ốc tai


http://pronews.cochlearamericas.com/2012/10/cochlear-continues-to-advance-innovation-with-industrys-thinnest-electrode/


Google: http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=vi&prev=_dd&u=http%3A%2F%2Fpronews.cochlearamericas.com%2F2012%2F10%2Fcochlear-continues-to-advance-innovation-with-industrys-thinnest-electrode%2F


Thân mến,