Sinh con ra, ai cũng mong con hay ăn chóng lớn, trưởng thành. Thế nhưng con đột nhiên lớn quá nhanh và có những dấu hiệu dậy thì trước tuổi là chuyện chẳng ai muốn.



Trong vài năm gần đây, hiện tượng dậy thì sớm ở trẻ em có xu hướng tăng cao, nhiều em mới 7, 8 tuổi đã dậy thì. Tuy nhiên, có một vài trường hợp sớm đến mức khiến bác sĩ, chuyên gia cũng phải kinh hoảng. Điển hình là em Sùng Thị Dúa ở Lào Cai, có kinh nguyệt khi chỉ mới 5 tháng tuổi. Điều đáng nói là kinh nguyệt đến đều đặn vào mỗi tháng 5 ngày. Ngoài hiện tượng này ra thì sức khỏe em vẫn hoàn toàn tốt, ăn uống được.



Ở Trung Quốc cũng có một trường hợp tương tự, bé gái mới 8 tháng ngực đã phát triển và đến 1 tuổi thì có kinh nguyệt. Cơ thể và chiều cao của em cũng phát triển rất nhanh, vượt hẳn đám bạn cùng trang lứa. Nguyên nhân được xác định là do buồng trứng bên trái có khối u. Sau khi điều trị liên tục trong 1 năm, hiện tượng dậy thì sớm đã ngừng lại.



Chuyện dậy thì sớm không chỉ xảy ra ở các bé gái mà các bé trai cũng gặp. Gần đây, ở Ấn Độ, bé trai 1 tuổi đã mọc râu, mọc lông mu, cao lớn hơn bạn bè và có bộ phận sinh dục như một người đàn ông trưởng thành. Sau 5 tháng trị liệu bằng liệu pháp hormone, các dấu hiệu dậy thì sớm ở trẻ đã giảm.



Dậy thì sớm cũng có thể là dấu hiệu của một bệnh lý về phát triển, cụ thể là rối loạn di truyền hiếm gặp được gọi là lão hóa sớm, khiến các tế bào già đi nhanh chóng và bệnh nhân thường tử vong ở tuổi 13.



Cách đây không lâu, ở An Giang và Đắc Lắc cũng có những trường hợp dậy thì sớm. Các bé gái dưới 2 tuổi đã phát triển ngực, có huyết trắng âm đạo, sau đó có kinh nguyệt.



Điều đáng nói là y học hiện nay chỉ xác định được 10% nguyên nhân bệnh còn 90% không rõ nguyên nhân.



Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên lơ là và chủ quan khi bắt gặp những hiện tượng bất thường ở cơ thể con, dù con nhỏ tuổi đến mấy. Khi đó, nên đưa đến bệnh viện để được kiểm tra, xét nghiệm, xác định nguyên nhân và có hướng điều trị phù hợp với từng em. Dù có xác định được nguyên nhân cụ thể hay không, hầu hết các trường hợp dậy thì sớm đều sẽ được khống chế thành công. Quá trình điều trị sẽ kéo dài nhiều năm nhằm giúp cơ thể các em phát triển bình thường trở lại.



Dậy thì sớm không chỉ gây bất tiện cho cuộc sống và cơ thể của các em mà nó còn có thể kéo theo nhiều hệ lụy khác liên quan đến cả thể chất và tinh thần. Các em có thể bị hạn chế chiều cao, ảnh hưởng tuổi thọ và chấn thương tâm lý.



Do đó, khi nhận thấy bất thường ở cơ thể con, cha mẹ nên lập tức đưa con đi khám bệnh để được điều trị sớm và kịp thời. Đồng thời, với những trẻ đã có nhận biết ban đầu về cơ thể, nên lưu ý đến vấn đề tâm lý, tránh làm con bị tổn thương do xấu hổ, mặc cảm.



http://www.webtretho.com/forum/f113/be-6-tuoi-day-thi-som-vi-duoc-me-cho-an-mot-mon-lien-tuc-trong-2-nam-2231678/


http://www.webtretho.com/forum/f113/thu-pham-am-tham-gay-nen-can-benh-ung-thu-vu-2094740/


http://www.webtretho.com/forum/f87/be-gai-6-tuoi-day-thi-som-do-uong-mat-ong-thuong-xuyen-2236676/