Xuất huyết tiêu hóa là tình trạng chảy máu bất kì từ một vị trí nào trên đường tiêu hóa ngoại trừ chảy máu từ răng, mũi và hầu họng.


Thường sẽ có hai phân loại về xuất huyết tiêu hóa đó là xuất huyết tiêu hóa cao và xuất huyết tiêu hóa thấp. Mốc được lấy chia thành hai loại trên là dựa vào vị trí cấu tạo giải phẫu của đường tiêu hóa. Xuất huyết tiêu hóa cao có thể do các bệnh lí tại gan hay một số tình trạng thường gặp là vỡ tĩnh mạch trướng thực quản làm cho máu chảy ra ồ ạt. Còn xuất huyết tiêu hóa thấp thì thường gặp ở những bệnh nhân trĩ, đi cầu sẽ ra máu tươi. Sự khác nhau của xuất huyết tiêu hóa cao và xuất huyết tiêu hóa thấp đó chính là màu sắc của phân. Đối với xuất huyết tiêu hóa cao thì màu sắc phân là màu đen hoặc màu đỏ sẫm. Còn xuất huyết tiêu hóa thấp thì phân thường lẫn máu tươi.


Nhưng đôi khi chúng ta cũng hay bị nhầm lẫn khi theo dõi màu sắc phân. Bởi vì ngoại trừ việc bị xuất huyết tiêu hóa có màu sắc phân như vậy thì khi bạn ăn huyết lơn, uống nhiều viên sắt thì phân cũng có màu tương tự. Khi có dấu hiệu đi cầu ra máu, choáng váng, đau đầu,chóng mặt thì lập tức nên đi khám để tìm ra nguyên nhân gây xuất huyết tiêu hóa và điều trị kịp thời nhé. Bởi vì một trong những hậu quả cúa xuất huyết tiêu hóa đó chính là thiếu máu.


 

hình ảnh