Năm nay Mẹ mình 64 tuổi, có tiền sử bệnh viêm đa khớp, gai cột sống. Năm 2019 Mẹ mình bị tai nạn giao thông và phải bắt vít ở đầu gối chân, vít này giờ cũng không tháo ra nữa vì bác sĩ nói Mẹ mình lớn tuổi rồi nên không phẫu thuật nữa. Hiện tại các cơn đau nhức xương khớp có vẻ trở nặng hơn, cũng uống qua nhiều loại thuốc, thực phẩm chức năng nhưng cũng chỉ bớt được đôi chút nhưng vẫn đau lắm. Nhiều lúc Mẹ mình ngồi xuống giường mà phải dùng tay bóp chặt lưng chứ không dây thần kinh nó giựt nó rút rất đau. Mình muốn nhờ hỏi mọi người ở đây ai có trải nghiệm hay có người thân bị tình trạng giống Mẹ mình và có hướng sử dụng phương pháp nào hiệu quả để cải thiện mạnh vấn đề đau nhức xương khớp này thì nhờ mọi người chỉ giúp mình với ạ. Xin chân thành cảm ơn mọi người.