Với thực trạng ô nhiễm môi trường và tỷ lệ người hút thuốc lá rất cao ở Việt Nam dẫn tới ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam. Trên toàn thế giới ước tính có khoảng 1 triệu trường hợp phát hiện mới mỗi năm và 5,4 triệu người chết mỗi năm vì bệnh này. Điều đáng nói là tần suất tử vong và tỷ lệ phát hiện bệnh tương đương nhau.


Ung thư phổi là một căn bệnh đáng sợ với hầu hết mọi người. Tuy nhiên, căn bệnh này lại không nhận được sự quan tâm đúng mức của mọi người khi mà số người hút thuốc lá và sống trong môi trường ô nhiễm vẫn còn rất cao. Tuy sống trong môi trường phơi nhiễm với bệnh ung thư phổi cao như thế nhưng hiện nay việc khám và tầm soát bệnh lại rất ít được mọi người quan tâm. Không hiếm trường hợp vì phát hiện bệnh quá trễ mà không thể điều trị bệnh. Gần nhất có thể kể đến trường hợp một bác sỹ người Singapore phát hiện ung thư giai đoạn cuối khi đang trên đỉnh vinh quang.


Tuy y học ngày nay đã có những bước tiến dài trong điều trị ung thư với các phương pháp điều trị đúng đích. Tuy nhiên, với bệnh ung thư phổi việc phát hiện ở giai đoạn nặng của bệnh thì việc điều trị hiện nay vẫn còn là một vấn đề nang y.


Theo một công bố mới nhất, giáo sư Charles Swanton đã cung cấp một thông tin rất có giá trị về bệnh ung thư phổi. Những bệnh nhân lần đầu phát hiện bệnh khi đã rơi vào giai đoạn cuối của bệnh thật ra ung thư phổi tồn tại tiềm ẩn trong cơ thể của họ hơn 20 năm qua. Do đó, việc khám và tầm soát bệnh sớm sẽ mở ra cơ hội để điều trị cho những người có nguy cơ cao. Nếu phát hiện bệnh càng sớm thì cơ hội sống sẽ càng tăng cho các bệnh nhân này.


Còn các bạn thì sao, bạn có nằm trong nhóm nguy cơ của bệnh hay không, bạn có quan tâm đúng mức về bệnh này hay không. Sức khỏe là vốn quý, hãy quan tâm và bảo vệ sức khỏe của bạn ngay khi nó vẫn còn tốt.