Triệu chứng của bệnh sẽ tùy vào từng giai đoạn khác nhau, và mỗi giai đoạn sẽ có triệu chứng khác nhau. Thông thường, bệnh viêm manh tràng sẽ được chia ra làm 2 giai đoạn chính là mãn tính và cấp tính

Giai đoạn cấp tính

Ở giai đoạn này, người bệnh sẽ có các biểu hiện khá rõ rệt và thường có biểu hiện giống bệnh đau ruột thừa cấp như:

  • Sốt cao lên tới 39 độ và thậm chí lên tới 40 độ C, sốt kèm theo đau bụng ở khu vực hố chậu phải.
  • Cơn đau bụng còn nghiêm trọng nhiều hơn sau mỗi bữa ăn, tuy nhiên mỗi khi đi cầu tiêu xong thì cơn đau sẽ giảm xuống nhiều.
  • Luôn cảm thấy buồn nôn và khó chịu trong người
  • Đi ngoài ra phân lỏng, phân rắn, phân nát không đóng thành khuôn, máu có lẫn trong phân
  • Ăn uống nhiều nhưng lâu tiêu, thường hay bị bướng bụng, đầy hơi và ấn vào trong bụng thì thấy đau.
  • Luôn cảm thấy chán ăn và ăn không ngon miệng
  • Hay bị đổ mồ hôi trộm vào mỗi đêm.

Giai đoạn mãn tính

Ở giai đoạn mãn tính này sẽ xuất hiện những triệu chứng rõ rệt và cường độ bệnh cũng nhiều hơn. Những triệu chứng có thể biến mất sau một khoảng thời gian dai khi người bệnh sử dụng các loại thuốc giảm đau hoặc điều chỉnh chế độ ăn uống hiệu quả., ngủ nghỉ sẽ nhanh chóng tái phát lại bệnh.

Hiện nay theo nghiên cứu y học vẫn chưa có kết quả cụ thể nào về bệnh viêm manh tràng mãn tính, cũng như những phương pháp điều trị và bài thuốc để chữa bệnh ở giai đoạn này.Bệnh Viêm Manh Tràng Là Gì, Nguy Hiểm Không? Cách Trị

Nguồn internet.