Khi cả thế giới đang giành sự quan tâm, nguồn lực để phòng chống đại dịch Covid-19, thì một căn bệnh vẫn đang âm thầm phát triển. Căn bệnh này là một trong những nguyên nhân tăng tỷ lệ tử trong đại dịch nhưng lại bị ngó lơ – Bệnh tiểu đường (đái tháo đường)

Căn bệnh toàn cầu

Trong 20 năm qua, số bệnh nhân tiểu đường trên thế giới đã tăng lên gấp đôi. Sự tăng lên nhanh chóng này không chỉ ở con số, mà còn là sự tăng lên về nhóm đối tượng. Bệnh tiểu đường hiện không chỉ dừng ở nhóm đối tượng thường thấy là người già, mà đã còn là đối tượng trẻ em, thanh thiếu niên. 

Theo thống kê của Hiệp hội đái tháo đường quốc tế IDF (International Diabetes Federation), năm 2019 thế giới có 463 triệu người mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2. Cũng theo IDF 2019, 62 nghiên cứu từ 49 quốc gia cho thấy có 373,9 triệu người trong độ tuổi 20 đến 79 mắc đái tháo đường (bệnh tiểu đường) trên toàn thế giới. 

Hiện nay, rất nhiều người đang sống với bệnh tiểu đường  type 2 trong một thời gian dài mà không nhận biết được tình trạng bệnh của họ. Đến khi được chẩn đoán, thường đã kèm theo các biến chứng của bệnh. Dự đoán vào năm 2040, số người mắc bệnh tiểu đường sẽ tăng tới khoảng 642 triệu người, hay nói cách khác cứ 10 người thì có 1 người mắc bệnh đái tháo đường. 

Tăng nguy cơ tử vong khi mắc Covid 19 ở bệnh nhân tiểu đường

Theo một số nghiên cứu về bệnh nhân Covid-19, tại Trung Quốc bệnh đái tháo đường  là bệnh lý đi kèm xuất hiện tại 22% các ca tử vong tại nước này. Ngoài ra, tại một số công bố cho thấy, 12-16.2% bệnh nhân nặng có mắc bệnh đái tháo đường.

Một phân tích gần đây trên 909 bệnh nhân COVID-19 qua đời ở Ý cho thấy bệnh tiểu đường là bệnh đi lý nền phổ biến thứ hai (31,5%) sau tăng huyết áp (73,5%). Tính đến ngày 27/3 Tây Ban Nha, đã có 5.466 trường hợp tử vong được công bố, trong đó tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường là 12%. Tại Romania, trong số 69 bệnh nhân tử vong tính đến cuối tháng 3 thì có hơn một nửa mắc các bệnh tim mạch và đái tháo đường.

hình ảnhTiểu đường type 2 tăng nguy cơ mắc COVID-19

Theo TS. BS Nguyễn Quang Bảy, Khoa Nội tiết – Bệnh viện Bạch Mai, có 3 nguyên nhân chính khiến bệnh nhân đái tháo đường dễ bị biến chứng nặng khi mắc Covid-19: 

  • Hệ miễn dịch ở bệnh nhân đái tháo đường yếu, khó đánh bại virus, làm kéo dài quá trình hồi phục.
  • Bệnh nhân có biến chứng hoặc bệnh đi kèm như bệnh tim mạch, tăng huyết áp… làm bệnh nặng thêm.
  • Đường huyết cao cũng có thể là môi trường tốt cho virus phát triển.

Điều này cho thấy bệnh tiểu đường (đái tháo đường) không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, mà còn là nguyên nhân gián tiếp tăng tỉ lệ tử vong ở bệnh nhân nhiễm Covid-19 trong thời điểm hiện tại. Vì vậy tiểu đường (đái tháo đường) là bệnh lý cần thực hiện dự phòng song song khẩn cấp. 

Sự xuất hiện bệnh tiểu đường type 2 ở thanh thiếu niên

Xem bài viết chi tiết tại: https://bantinsuckhoe.vn/tieu-duong-lam-tang-nguy-co-tu-vong-do-covid-19/