đối với những người lớn tuổi, họ không còn đi làm nữa nên họ thường có những khoảng thời gian cực kỳ là rảnh, nếu không có những thú vui giúp giải tỏa những căng thẳng của cuộc sống và giúp cho họ có thể đỡ cô đơn khi tuổi già. Trên đây là những thú vui bạn có thể dành cho họ:


1. ca múa nhạc: đối với những người lớn tuổi thì những hoạt động như ca múa nhạc sẽ giúp cho mọi người có thêm bạn bè nhiều hơn, cuộc sống có thêm âm nhạc sẽ giúp cho những người lớn tuổi đỡ cô đơn và có thể có một cuộc sống vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc hơn.


2. hội họa: mỗi người có những thú vui khác nhau nhưng một trong những thú vui có thể giúp cho người lớn tuổi đó chính là dùng những năng khiếu như hội họa để có thể quên đi cái buồn, hạnh phúc khi chúng ta giúp được họ tìm ra niềm đam mê mãnh liệt.


3. chăm sóc con vật và cây cối: đối với người già khi họ có nhiều thời gian hơn rồi thì việc bạn có thể giúp họ có thêm được những cây cảnh, những con vật như chim chóc, gà, chó, mèo,... điều này sẽ giúp những người lớn tuổi họ tìm được thú vui riêng của chính mình đó ạ


trên đây là những cách giúp người lớn tuổi họ có một cuộc sống vui hơn, hạnh phúc hơn, hy vọng rằng mọi người có thể tìm ra những thí vui phù hợp cho hững người lớn tuổi trong gia đình.