Do thực phẩm

Những thực phẩm như củ cải tím, củ dền, đại hoàng, rau chua, xôi gấc, bánh tráng, cà rốt, dâu tây, việt quất…có thể khiến nước tiểu của bạn có màu hồng nhạt. Do một số hợp chất tạo màu cho thực phẩm này được thải ra bằng đường nước tiểu khi thận kết thúc quá trình xử lý.

Do chấn thương hoặc tai nạn

Nếu trong thời gian gần đây bạn bị chấn thương (thận, niệu đạo, bàng quang, vùng chậu, vùng thắt lưng…) do tai nạn hoặc vận động mạnh (như đám bốc, bơi lội, chạy, đá bóng,...) - những chấn thương này có thể gây chảy máu ở thận và hòa cùng nước tiểu khiến chúng có màu hồng. Tình trạng này sẽ không kéo dài lâu quá lâu và hết sau 24 - 48 giờ.

Do đang sử dụng thuốc

Thuốc Rifampin (Rifadin, Rimactane) - đây là một loại kháng sinh thường được sử dụng để điều trị lao.

Thuốc nhuận tràng có chứa Senna.

Thuốc làm dịu niêm mạc đường tiểu Phenazopyridine.

Thuốc an thần Propofol dùng để gây mê và duy trì trạng thái mê.

Thuốc chống đông máu Warfarin (Coumadin).

Ngộ độc chì hoặc thủy ngân

Triệu chứng điển hình khi bạn bị ngộ độc chì và thủy ngân: nước tiểu màu hồng nhạt; buồn nôn, ói mửa; mất cảm giác tay chân; suy giảm thị giác, thính giác; khó thở, khó đi… 

Ngộ độc chì và thủy ngân rất nguy hiểm, khi xuất hiện các triệu chứng trên cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để kịp thời chữa trị.

Do mắc các bệnh lý nguy hiểm

Nhiễm trùng thận, viêm thận mạn tính, sỏi thận, nhiễm trùng đường tiểu, sỏi bàng quang, u bàng quang, viêm tuyến tiền liệt, u xơ phì đại tuyến tiền liệt hoặc ung thư tuyến tiền liệt...