Ung thư tuyến tiền liệt vẫn còn có thể can thiệp trong phần lớn các trường hợp, mang lại cơ hội sống sót tốt cho những người bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khoảng 20% bệnh nhân bị ung thư tuyến tiền liệt di căn không thể chữa khỏi, dẫn đến khoảng 5.000 ca tử vong mỗi năm chỉ tính riêng ở Áo. Nghiên cứu y học vẫn chưa giải thích đầy đủ lý do tại sao di căn xảy ra ở một số người mà không phải ở những người khác.

Một nhóm nghiên cứu tại MedUni Vienna hiện đã phát hiện ra những thay đổi cụ thể trong một loại protein thúc đẩy sự phát triển và lây lan của ung thư tuyến tiền liệt.

hình ảnh

Nghiên cứu gần đây đã được công bố trên tạp chí Molecular Cancer

Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã khám phá ra vai trò của protein KMT2C đối với bệnh ung thư tuyến tiền liệt. KMT2C là một thành phần di truyền về cơ bản có chức năng như một cơ quan điều hòa các quá trình tế bào trung tâm. Nếu KMT2C mất khả năng điều tiết này do các đột biến điển hình liên quan đến ung thư, điều này sẽ khuyến khích sự gia tăng của gen ung thư MYC. Điều này làm cho các tế bào phân chia với tốc độ gia tăng, thúc đẩy cả sự phát triển và lây lan của ung thư.

Những hiểu biết mới về quá trình chuyển đổi sang di căn

Trưởng nhóm nghiên cứu Lukas Kenner (Khoa Bệnh học tại MedUni Vienna, Trung tâm Ung thư Toàn diện của MedUni Vienna và Bệnh viện Đại học Vienna, Khoa Phòng thí nghiệm, cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi cung cấp những hiểu biết mới về quá trình chuyển đổi chưa được hiểu rõ trước đây từ ung thư tuyến tiền liệt khu trú sang ung thư tuyến tiền liệt di căn giai đoạn cuối. Bệnh học động vật tại Vetmeduni Vienna và Trung tâm K1 CBmed), nhấn mạnh tầm quan trọng của công việc nghiên cứu. Ngoài ra, kiến thức thu được về ảnh hưởng của đột biến KMT2C cũng có thể tạo ra động lực mới cho việc chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt.

Chẩn đoán tiến triển tích cực ở giai đoạn đầu

Tình trạng đột biến KMT2C có thể được đo thông qua xét nghiệm máu, cho phép chẩn đoán sớm sự tiến triển tích cực của ung thư tuyến tiền liệt. Ngoài ra, các chất ức chế MYC có thể được sử dụng để ngăn chặn sự gia tăng phân chia tế bào và do đó di căn, và người ta hy vọng rằng các nghiên cứu khoa học tiếp theo sẽ chứng minh điều này. Thuốc ức chế MYC về cơ bản là thuốc điều trị ung thư mới đã được thử nghiệm trong các thử nghiệm lâm sàng và - nếu các nghiên cứu sâu hơn xác nhận điều này - cũng có thể được sử dụng trong ung thư tuyến tiền liệt di căn trong vài năm tới. "Vì mức độ đột biến KMT2C cao đặc trưng cho nhiều loại ung thư, chẳng hạn như ung thư vú, phổi, đại trực tràng, bàng quang và thậm chí là ung thư da, nên kết quả nghiên cứu của chúng tôi có rất nhiều tiềm năng trong việc nghiên cứu, chẩn đoán và điều trị ung thư ác tính nói chung, "Lukas Kenner nói.

Nguồn: Maizo.io