Lé kim là hiện tượng mắt bị lé nhẹ, hơi lác. Bệnh lý này không dễ phân biệt, muốn xác định phải quan sát thật kỹ.

Mắt lé kim tồn tại những nguy hiểm tiềm ẩn, gây ra nhiều tác hại về tâm lý, thẩm mỹ và thị giác. Người có đôi mắt lé kim sẽ gặp tình trạng hay bị mỏi, mờ mắt và khả năng tập trung kém hơn so với người bình thường. Nếu để lâu, ngày càng nặng có nguy cơ dẫn đến bệnh nhược thị, lâu ngày mắt mờ gây mù lòa cao.

Nhiều người đặt ra câu hỏi: “ Liệu lé kim có chữa khỏi được không?”

Có 2 phương pháp phổ biến nhất đó là phẫu thuật và sử dụng thuốc để phục hồi từ bên trong.

Khi nhắc đến lé người ta thường nghĩ ngay đến việc phẫu thuật, nhưng phương pháp này không làm phục hồi dây thần kinh vận nhãn mà chỉ giúp cắt ngắn cơ. Vì dây thần kinh vẫn bị liệt nên chỉ một thời gian sau nhãn cầu sẽ lệch trở lại, thật chí gây lé hơn, sụp mí,... Ngoài ra nó còn gây mất tính thẩm mỹ và những rủ ro khác.

Lé kim là do dây thần kinh vận nhãn bị tổn thương, các nhóm cơ vận nhãn bị suy yếu nên lòng đen bị lệch.

Khi chúng ta phát hiện kịp thời và đưa ra hướng giải quyết hợp lý thì sẽ trị được gốc bệnh.

- Muốn làm được điều đó người bệnh cần uống thuốc để phục hồi dây thần kinh vận nhãn, giúp nhóm cơ phát triển trở lại.

- Khi dây thần kinh khỏe mạnh, điều khiển được nhóm cơ vận nhãn, nhãn cầu sẽ về chính thẳng, mắt hết lác, trả lại đôi mắt đẹp cho người bệnh.

Hiện nay phòng khám Đông y Sơn Hà đã chữa cho rất nhiều bệnh nhân bị sụp mí, mắt lác ngoài, lác trong, song thị .... bằng phương pháp đông y không cần phẫu thuật thành công. Với phương châm VÌ SỨC KHỎE VIỆT , phòng khám mong tiếp nhận nhiều bệnh nhân để chữa bệnh giúp mọi người có đôi mắt sáng , khỏe mạnh.