Người béo phì dễ có nguy cơ mắc 5 loại ung thư phổ biến sau đây

Thừa cân và béo phì được coi là 1 chứng bệnh. Hiện tượng bệnh lý này có thể gây ra những thay đổi trong cơ thể dẫn đến ung thư. Những thay đổi này bao gồm tình trạng viêm kéo dài cũng như tăng nồng độ insulin, yếu tố tăng trưởng giống insulin và các hormone sinh dục. Nguy cơ mắc ung thư càng cao khi cân nặng dư thừa càng nhiều và bệnh nhân bị thừa cân càng lâu.

người béo phì dễ mắc bệnh ung thư

5 loại ung thư người béo phì dễ mắc phải

1. Ung thư đại trực tràng

Cơ thể béo hơn có thể dẫn đến thay đổi nội tiết tố, chẳng hạn như tăng mức insulin, thúc đẩy sự phát triển của tế bào ung thư ở đại tràng và ức chế quá trình apoptosis (quá trình tự chết của tế bào). Bệnh nhân béo phì có thể bị ung thư đại trực tràng cao hơn 30% so với người có cân nặng bình thường. Chỉ số BMI càng cao thì nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng ở cả hai giới càng tăng nhưng mức tăng ở nam giới thường cao hơn nữ giới.

2. Ung thư thực quản

Lượng mỡ dư thừa trong cơ thể sẽ khiến bệnh nhân dễ bị trào ngược dạ dày mạn tính hoặc viêm thực quản, từ đó dẫn đến sự phát triển của Barret thực quản. Tình trạng viêm mạn tính cục bộ do các bệnh lý này có khả năng dẫn đến ung thư biểu mô tuyến ở thực quản. Nguy cơ mắc ung thư thực quản của người béo phì thường cao gấp hai lần người bình thường.

hình ảnh

3. Ung thư tuyến tụy

Tình trạng thừa cân, béo phì có liên quan đến việc kích hoạt tín hiệu NF-kappaB, tăng sản xuất cytokin tiền viêm và hỗ trợ các tế bào ức chế miễn dịch xâm nhập vào tuyến tụy, từ đó làm tăng nguy cơ gây ung thư tuyến tụy. Ngoài ra, nồng độ insulin cao trong máu cũng là yếu tố thúc đẩy sự phát triển của các khối u tại cơ quan này. Người thừa cân, béo phì sẽ có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy cao gấp 1,5 lần so với người có cân nặng bình thường.

4. Ung thư túi mật

Mối liên hệ giữa béo phì và ung thư túi mật thường có liên quan đến sự phát triển của hội chứng chuyển hóa, chẳng hạn như rối loạn lipid máu, tăng đường huyết, tăng insulin máu và tăng huyết áp. Ngoài ra, tình trạng béo phì và các hội chứng chuyển hóa cũng có thể làm tăng nguy cơ sỏi mật, đặc trưng bởi tình trạng viêm túi mật mạn tính. Sỏi mật là một trong những yếu tố góp phần gây ung thư túi mật.

5.Ung thư vú ở phụ nữ mãn kinh

Sau khi mãn kinh, khả năng sản xuất estrogen của buồng trứng bị suy giảm. Lúc này, lượng estrogen trong cơ thể phụ nữ đa số đến từ quá trình chuyển hóa nội tiết tố androgen trong mô mỡ. Phụ nữ thừa cân, béo phì có nhiều mô mỡsẽ sản xuất được nhiều estrogen hơn, một trong những yếu tố liên quan mật thiết đến sự phát triển của ung thư vú.

Ngoài 5 loại ung thư kể trên, người béo phì cũng có nguy cơ mắc thêm nhiều loại ung thư khác. Cụ thể, bệnh nhân có khả năng mắc ung thư nội mạc tử cung cao gấp 2-4 lần, dạ dày, gan, thận cao gấp hai lần so người bình thường. Nguy cơ mắc u màng não sẽ cao hơn 50% ở người béo phì và khoảng 20% ở người thừa cân, đồng thời khả năng mắc u đa tủy sẽ tăng 10-20% ở nhóm đối tượng này…

Để giảm nguy cơ bị ung thư khi tăng cân quá mức, người bệnh nên thường xuyên tập thể dục, áp dụng các chế độ dinh dưỡng phù hợp và thăm khám để phát hiện bệnh sớm và điều trị.