Biếu trái cây cho người bệnh là một lựa chọn khôn ngoan nhưng chưa chắc đã hoàn toàn an toàn, vì một số loại trái cây thật ra có thể gây hại thêm cho những người bị một vài chứng bệnh mãn tính như tiểu đường, bệnh thận, huyết áp cao hay có lượng cholesterol cao...




Trái cây thăm bệnh phải phù hợp với từng bệnh. Ảnh: Inmagine




Mỗi loại trái cây đều có hàm lượng đường, kali, vitamin, chất béo bão hòa... khác nhau. Dưới đây có một số loại trái cây thường không phải là lựa chọn để đem đi thăm bệnh, nhưng kể cả là thế thì bạn cũng vẫn chú ý nhé khi mua để dùng tại nhà, nếu nhà mình có người đang không được khỏe.



Thăm người bệnh cao huyết áp


Bệnh nhân cao huyết áp phải kiểm soát lượng natri đưa vào cơ thể trong bữa ăn hàng ngày và thường được khuyên nên ăn nhiều thức ăn có nguồn gốc thực vật. Kali, có nhiều trong rau quả, là chất giúp bài trừ và cân bằng lượng natri trong cơ thể. Các loại trái cây chứa nhiều kali có thể kể đến như chuối, kiwi, ổi, sầu riêng, nhãn, dừa, các loại trái cây sấy khô... rất thích hợp để mang biếu người bệnh cao huyết áp; tuy nhiên, các loại trái cây này có tính nhiệt, chỉ nên ăn ở mức vừa phải.



Thăm người bị bệnh thận


Tuy rằng khế không phải là loại trái cây thường được nghĩ tới để đem đi thăm bệnh nhưng nếu một ngày nọ bạn nghĩ rằng "đây là một loại trái ngon và nhiều vitamin mà," thì tốt nhất hãy dẹp đi ý nghĩ này, đặc biệt nếu đi thăm người bị bệnh thận.



Khế có chứa chất gây ảnh hưởng đến chức năng truyền dẫn của thần kinh, và người bị yếu thận khi ăn khế vào sẽ có nguy cơ rối loạn thần kinh, thậm chí có thể hôn mê. Quả thận hoạt động không hiệu quả sẽ không thể bài trừ hết kali ra khỏi cơ thể. Thay vào đó, bạn nên mang giỏ trái cây gồm táo, lê, bưởi - những loại trái chứa lượng kali thấp - khi đi thăm người bị bệnh thận.



Thăm người bệnh cholesterol cao


Rau và trái cây nói chung giàu chất xơ, rất tốt và an toàn cho bệnh cholesterol cao, nhưng hãy trừ ra các loại trái như sầu riêng, dừa và bơ. Ba loại trái này chứa lượng chất béo rất cao, có thể làm tăng huyết áp, gây nghẽn mạch máu, gây hại cho người bệnh không thua gì các loại mỡ động vật như mỡ bò, mỡ lợn.



Trong 100 gram sầu riêng có 5,3 gram chất béo, tương đương với một thìa cà phê dầu ăn; nửa trái bơ cung cấp 15 gam chất béo, cao gần gấp 3 lần so với sầu riêng; một miếng cơm dừa dày chừng 1 cm chứa khoảng 15 gam chất béo. Người bệnh cholesterol cao có thể uống nước dừa vì trong nước dừa hầu như không có chất béo, nhưng bù lại bằng một lượng đường rất cao, có hại cho các bệnh nhân bị tiểu đường nên cũng cần thận trọng.



Cam, táo, lê là những loại trái chứa nhiều chất xơ hòa tan, giúp bài trừ cholesterol gây hại ra khỏi cơ thể nên có thể mang đi biếu người bệnh cholesterol cao.