Chào mọi người trên webtretho, hôm nay mình xin được chia sẻ với mọi người cách mình đã khỏi bệnh chàm môi.


Mình viết lên đây là thực hiện lời hứa của mình với cuộc đời sau khi khỏi bệnh để giúp mọi người vượt qua khỏi căn bệnh khó chịu này. Mình không phải là bác sĩ hay học về y khoa nên các bạn hãy cân nhắc kỹ rồi làm, đó là sức khỏe của các bạn.


Mình bị chàm môi 2 năm, mình hiểu cảm giác kinh khủng của nó đối với phụ nữ, mình không thể xài son, không thể ăn hải sản đối với mình khoảng thời gian bị chàm môi làm mình tủi thân và stress thực sự, mình không dám gặp bạn bè, không dám đi đám cưới tiệc tùng vì mặc cảm có đôi môi thâm đen vì chàm. Hễ đụng tới cái gì nhạy cảm là nó sưng vù bong tróc. Nhưng các bạn yên tâm nhé, chúng ta cố gắng từ từ sẽ có kết quả.


Đầu tiên mình đi bác sĩ da liễu, được kê thuốc thoa có chưa corticoid và thuốc dưỡng môi. Ban đầu thì có hiệu quả với mình được 1 tháng, sau đó mình thử dùng son và nó bị lại, mình lại thoa tiếp, việc đấy diễn ra nhiều lần đến nỗi bác sĩ cho mình sử dụng kháng sinh luôn nhưng cũng không khỏi. Thế là những tháng ngày tiếp đó mình cứ thoa đi thoa lại và rồi mình bị nghiện thuốc luôn, không bỏ ra được. Mình cũng đã nấu nước trà xanh, nước lá ổi cô đặc thoa nhưng không tác dụng, Rồi một ngày đẹp trời mình mua chai dấm táo Bragg để làm đẹp da thôi và vô tình nó dính vào môi mình, nó rất là rát nhưng mình để ý cứ sau khi nó dính dù rát vô cùng sau đó môi mình khỏe lên được một chút, sau đó mình quyết tâm lên mạng tìm hết các diễn đàn về chàm môi, các thông tin về sức khỏe, dinh dưỡng , vitamin. Mình hiểu ra được phải chữa nó từ bên ngoài lần bên trong vì cơ thể thiếu cái gì đó nên mới mất đi sức đề kháng, và mình đã làm như sau:


- Mình lấy dấm táo Bragg pha loãng với nước rửa môi ngày 2 lần. (Đừng dùng nguyên chất nhé các bạn, lúc đầu dùng nguyên chất nó làm mình rát và phỏng môi)


- Mình pha 1 thìa dấm táo pha loãng với mật ong, nước ấm uống mỗi ngày 1 ly (Mình bị đau dạ dày nên không dám uống nhiều và chỉ uống sau bữa ăn, nếu bạn không bị đau dạ dày có thể uống buổi sáng vì theo mình tìm hiểu như thế sẽ tốt hơn)


- Mình đăng ký tập yoga để tăng cường sức khỏe. Bạn phải tập thể thao để cơ thể khỏe mạnh là đương nhiên.


- Thoa son dưỡng thường xuyên, loại son mình xài là cicapilast của laroche posay, hoặc các bạn có thể xem môi mình hợp với cái nào thì thoa cũng được vì cicapilast chát quá nên bây giờ mình dùng Lucas' paw paw của Úc rồi.


- Chế độ dinh dưỡng: lúc đang chữa mình chỉ ăn cá đồng, thịt heo với các loại rau củ thôi đến khi khỏi hẳn mình mới ăn lại bò gà hải sản. Hạn chế dầu mỡ, ăn đồ tươi sạch là tốt nhất. Nếu các bạn ăn chay thì cũng nhớ ăn đủ các loại ngũ cốc, hạt đậu nhé, vì chỉ ăn rau củ thôi sẽ khiến các bạn thiếu chât.


- Mình uống bổ sung kẽm, sắt, vitamin B các loại, mình không uống B 12 vì nó làm mình nổi mụn. Mình không phải chuyên gia về dinh dưỡng nên khi uống vitamin mình chỉ đi ra tiệm thuốc nào uy tín hỏi là em muốn bổ sung vitamin để tăng cường sức khỏe thì nên uống thế nào, trong bao lâu và họ hướng dẫn mình thôi. Mình không uống vitamin C vì nó làm môi tệ hơn.


Và các bạn cố gắng lạc quan vui vẻ lên nhé. Bây giờ mình đã thoa được son, cảm giác soi gương thấy đôi môi đỏ hồng làm mình hạnh phúc vô cùng, Hiện tại mình vẫn duy trì chế độ dinh dưỡng và tập yoga vì mình biết phải cho cơ thể khỏe từ bên trong. Mình chúc tất cả các bạn sớm khỏi bệnh như mình và đón Tết thật xinh đẹp với đôi môi khỏe mạnh nhé! Và khỏi bệnh thì comment lại để cùng chia vui nhé.


https://www.facebook.com/profile.php?id=100010587273195 Đây là facebook của mình nếu các bạn cần hỏi thêm điều gì mình sẵn lòng chia sẻ.