Trong y học cổ truyền lá lốt được xem là cây thuốc tiên phong chữa các bệnh đau nhức xương khớp. Hướng dẫn chữa đau xương từ việc chế biến lá lốt phù hợp để tạo thành bài thuốc chữa đau nhức xương khớp, đau thần kinh tọa, thoái hóa cột sống..


Cùng theo dõi một số cách làm sau đây:


Lá lốt ngâm chân


Cách làm như sau:


- Lá lốt chọn cây hơi già, dùng cả cây và phần rễ trên mặt đất. Sau đó đem cây rửa sạch và để ráo


- Chặt nhỏ từ 5-10 cm, cho 100g vào 1 lít nước nấu sôi khoảng 15 phút


- Để ấm cho chân vào ngâm tới khi nước nguội mới thôi( khoảng 30 phút). Mỗi ngày làm 1 lần, làm liên tục từ 5-7 ngày





Uống nước cây lá lốt



webtretho



Lấy 5-10g lá lốt phơi khô (15-30g lá tươi), sắc 2 bát nước còn ½ bát, uống trong ngày. Uống khi thuốc còn ấm, nên uống sau bữa ăn tối. Mỗi liệu trình điều trị 10 ngày. Hoặc lá lốt và rễ các cây bưởi bung, vòi voi, cỏ xước, mỗi vị 30g, tất cả đều dùng tươi thái mỏng, sao vàng, sắc với 600ml nước, còn 200ml chia 3 lần uống trong ngày. Uống liên tục trong 7 ngày.


Cây lá lốt ngâm rượu


Cây lá lốt ngâm rượu để sử dụng là một trong những cách được rất nhiều người dung, cách làm này vừa đơn giản vừa phát huy tối đa được công dụng của lá lốt và kết hợp được với tác dụng của rượu nên hiệu quả điều trị là điều không phải bàn cãi. Rượu cây lá lốt dùng để xoa bóp chữa đau lưng cực kì hiệu quả.



Cách làm:


Chuẩn bị một đoạn cây lá lốt từ 2-4m, chứa cả thân cả, rễ, sau đó rửa sạch, băm thành đoạn nhỏ khoảng 3cm rồi đem phơi khô, ngâm với 1 lít rượu trắng. Rượu cây lá lốt để khoảng một tháng để các tinh chất có trong cây hòa vào với rượu là có thể sử dụng được. Khi dùng, đổ rượu ra lòng bàn tay rồi xoa lên vùng lưng bị đau, vừa xoa vừa đấm bóp, cứ thực hiện như vậy 2-3 lần là sẽ thấy được hiệu quả.