....


() Khoảng hai chục năm gần đây, khi công nghệ nano ra đời, bạc đã xuất hiện trên thị trường với tư cách một chất kháng khuẩn hiệu quả. Hiện nay, nhiều nhà sản xuất thiết bị điện đã ứng dụng công nghệ nano bạc trong sản xuất tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, máy giặt với mục đích sát khuẩn. Một số loại hợp chất của bạc còn được sử dụng như thuốc điều trị bệnh.


Như vậy, không thể phủ nhận tác dụng chống virus, vi khuẩn và tác dụng chữa bệnh mà bạc đem lại. Mặc dù hiện chưa có nghiên cứu cụ thể nào thống kê nhóm trẻ được đeo vòng bạc ít khả năng bị nhiễm bệnh hơn nhóm trẻ không đeo nhưng một số kiến thức hóa học đã chứng minh việc đeo bạc có một số lợi ích như:


- Khi phản ứng với hai loại khí độc là H2S và SO2, bạc sẽ bị xỉn màu. Do đó mẹ có thể nhận ra môi trường độc hại thông qua màu sắc của bạc và đưa bé đến chỗ không khí trong lành hơn.


- Bản thân cơ thể chúng ta cũng luôn sản sinh ra H2S do sự phân hủy của Protein (tế bào da chết). Do đó, đeo bạc giúp hấp thụ H2S tồn dư, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.


Thói quen đeo bạc cho các bé đã có từ xa xưa và đã được thực tế chứng mình có những lợi ích nhất định. Do đó quan niệm “cho con đeo đồ bạc là hại con” có phần tiêu cực.


Tuy nhiên, xét về khía cạnh nào đó thì việc đeo bạc cho bé cũng có thể tiềm ẩn những nguy hiểm, đặc biệt là đeo bạc cho các bé sơ sinh. Nếu các mẹ muốn đeo bạc cho con thì cần chọn loại vòng/lắc trơn, không có cạnh sắc, không quá chật để tránh làm tổn thương làn da non nớt của bé. Ở tuổi này, các bé lớn rất nhanh nên các mẹ cũng cần theo dõi xem bạc có vừa với bé nữa hay không? Một ông bố, bà mẹ cẩn thận và luôn chú ý đến những điều nhỏ nhất của con mới chính là “tấm lá chắn”, “bùa hộ mệnh” để con tránh được mọi loại bệnh tật.


Chúc bé nhà bạn luôn khỏe mạnh và xinh xắn với những chiếc lắc bạc!


Thông tin đầy đủ về bài viết các bạn xem trên dinhduong365.