Mọi người ạ m hay bị tật đó là dị ứng cua khá nặng. Lần nào mà ăn gì có tí cua vô là bắt đầu bị đơ mặt, mệt người, thở khó rồi cả phù hết cả người lên luôn. Nhưng mà kì lạ là m mới bị thời gian gần đây thôi chứ trước kia đâu có bị gì. Ăn hải sản hay ăn cua đều được nhưng gần đây thì lại bị vậy, thật sự khó hiểu luôn. Có người nói là do cơ địa m đã thay đổi nên bây giờ mới sinh ra dị ứng. Trước có dị ứng tôm mà nhẹ, nên cứng đầu cứng cổ ăn vô rồi từ từ hết, nhưng còn cua thì bị nặng quá mỗi lần ăn về nằm thở cá tối luôn, choáng váng mặt mày nên sợ quá. Nhưng mà cua lại là món thích ăn lắm, giờ không biết sao? Có cách nào để chữa không mọi người nhỉ?