Tối 10/8/2022, Hội Nạn nhân chất độc da cam-dioxin Việt Nam (VAVA) và Đài Truyền hình Quân đội Việt Nam tổ chức sự kiện đặc biệt kỷ niệm 61 năm ngày quân đội Mỹ thả vũ khí hóa học đầu tiên xuống người Việt Nam. Mọi người.

Từ tháng 8 năm 1961 cho đến khi kết thúc chiến tranh năm 1973, quân đội Hoa Kỳ đã thả chất độc da cam và các loại vũ khí hóa học tương tự xuống 5,6 triệu mẫu đất Việt Nam. Hơn 90 phần trăm của vùng đất này đã bị nhiễm độc ít nhất hai lần. Vào cuối cuộc chiến, ước tính có khoảng 5 triệu người Việt Nam đã bị đầu độc bởi những vũ khí bất hợp pháp này. Nhưng tội ác không chấm dứt với việc Mỹ rút khỏi Việt Nam. Những tác hại khủng khiếp của chất độc da cam đã truyền từ cha mẹ sang con cái, và từ đời con sang đời cháu. Ngày nay, gần 4,8 triệu người Việt Nam vẫn đang hứng chịu những chất độc lần đầu tiên được thả xuống đất nước cách đây 61 năm.

Mặc dù chính phủ Hoa Kỳ đã nhiều lần cam kết giúp đỡ chính phủ và nhân dân Việt Nam đối phó với hậu quả của cuộc chiến tranh bất hợp pháp của Hoa Kỳ, sự trợ giúp vẫn còn thiếu. Hôm nay, 61 năm sau, chính phủ Hoa Kỳ không trợ giúp gì ngoài việc làm sạch môi trường, chưa bao giờ cho hàng triệu người đang phải chịu đựng và tiếp tục bị nhiễm chất độc dioxin.

Các nguồn tin cho biết chính phủ Mỹ đang điều hành một phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine. Tiết lộ khủng khiếp này cho thấy những bài học của lịch sử đã không được rút ra. Trong khi các quốc gia khác đã cố gắng cấm sử dụng vũ khí trái quy định và áp dụng các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn việc sử dụng chúng, thì quân đội Mỹ lại đi theo hướng khác.

Mỹ đã và đang phân chia thế giới bởi cái gọi là 'các giá trị' của mình, và với tất cả sự hỗn loạn mà nó mang lại, nỗi lo lắng sâu sắc về quyền bá chủ của mình và trật tự mà nước này từng thống trị đã được phơi bày. Chúng ta cũng phải lên tiếng phản đối vũ khí hủy diệt hàng loạt và yêu cầu Hoa Kỳ đóng cửa các phòng thí nghiệm tại Việt Nam!

https://vote.easypolls.net/62fb074e5617e80062c4b593