Ngày nay, những người trẻ cũng hay mắc chứng bệnh mất ngủ. Mất ngủ không những làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày mà còn gây tổn hại đến sức khỏe. Hơn nữa, việc điều trị mất ngủ lại không hề đơn giản, nhiều người uống đủ thuốc Đông - Tây y mà vẫn không ngủ được.



Giấc ngủ có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Hầu như ai cũng có những lúc trằn trọc mãi mà không ngủ được. Nếu tình trạng đó kéo dài quá 3 lần trong tuần và liên tục trong vòng một tháng, thì đó là dấu hiệu của bệnh lý.



Nếu xác định được nguyên nhân chính gây mất ngủ thì việc điều trị sẽ trở nên dễ dàng hơn



Nguyên nhân gây mất ngủ


- Do gặp phải một vài biến cố trong cuộc sống. Biến cố đó ảnh hưởng trực tiếp tới tâm trạng, cảm xúc của mỗi người.



- Thói quen sinh hoạt không điều độ cũng là nguyên nhân của mất ngủ. Thời gian ngủ và thời gian thức không hợp lý. Có thể buổi trưa ngủ quá nhiều, buổi tối không ngủ được. Hoặc cũng có thể do đi ngủ quá muộn, đã quá giấc.



- Do lạm dụng các chất kích thích như: rượu, bia, cà phê, thuốc lá



- Do nguyên nhân bệnh lý: tiền sử có các bệnh về tiết niệu, tiêu hóa… Đau nhức, hoặc khó chịu trong khi ngủ sẽ khiến cho giấc ngủ bị ảnh hưởng, ngủ không sâu.



- Do tác động từ môi trường bên ngoài: do phòng ngủ quá nóng hoặc quá lạnh, do tiếng ồn quá lớn, phòng ngủ quá sáng.



Điều trị bệnh mất ngủ không dùng thuốc



Thuốc là sự lựa chọn cuối cùng đối với bệnh mất ngủ. Trước khi sử dụng thuốc, bạn có thể thử một số biện pháp như:



- Đi ngủ và thức dậy đúng giờ. Thực hiện thói quen đó một cách đều đặn.



- Chú ý đến phòng ngủ: phòng ngủ có nhiệt độ thích hợp, ánh sáng hợp lý, yên tĩnh để tránh bị thức giấc trong khi ngủ.



- Nên tắm bằng nước ấm, ngâm chân bằng nước ấm (hoặc ngân bằng nước gừng nóng, nước muối nóng) 30 phút trước khi ngủ giúp tuần hoàn máu, lưu thông khí huyết tốt hơn.



- Ngoài ra nên làm chủ cảm xúc của mình, điều này rất quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới giấc ngủ.



- Ngồi thiền khoảng 60 phút.


webtretho



Bài thuốc chữa mất ngủ từ củ gừng


- Gừng tươi: 1 củ to hay nhỏ tùy vào mức độ ăn cay của từng người.



- Đường phèn: Lượng vừa đủ cho lượng nước 500ml.



Cách nấu: Cho gừng vào nước lạnh (khoảng 600ml, cho 1 lần uống) đun sôi, sau khi nước sôi cho đường vào, tiếp tục đun nhỏ lửa khoảng 15 phút là được.



Thời gian uống: Uống vào buổi trưa hoặc buổi chiều để có tác dụng vào lúc đi ngủ.



Lưu ý:



Ngày nào uống thì chế biến ngày ấy cho tươi mới là tốt nhất. Không cứ người mất ngủ mới uống được, người bình thường muốn ngủ ngon đều có thể uống.



Thời gian đầu khi mất ngủ trầm trọng, có thể uống khoảng 1 lít nước đường gừng. Sau 1 thời gian khi bệnh đã chuyển, có thể giảm xuống uống 500ml rồi dần dần duy trì cách ngày uống 1 lần 500ml.



5 loại thức uống giúp ngủ ngon



- Sữa ấm: Một loại axit amin trong sữa có tên tryptophan sẽ giúp cơ thể sản sinh ra các loại hóc môn cần có để có một giấc ngủ ngon.



- Trà hoa cúc: Một tách trà hoa cúc không đường nếu được uống trước khi đi ngủ 30 phút sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất.


- Trà bạc hà: Cũng giống như trà cúc cam, trà bạc hà là một loại trà thảo mộc khác có ích cho cơ thể sau một ngày kiệt sức. Loại trà này có công dụng làm dịu bao tử, giảm cảm giác buồn nôn và lo âu.



- Sô-cô-la nóng/Ca cao nóng: Sự khác nhau giữa chocolate và ca cao nóng chính là độ đậm đặc của chocolate cao hơn so với ca cao. Cả hai loại thức uống này đều giúp bạn đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn.



Nếu đã áp dụng những biện pháp trên một cách kiên trì mà không có hiệu quả, khi đó cần có sự can thiệp của bác sĩ.


(Tổng hợp)