Mình người người mắc bệnh trị lâu năm, nhưng nay đã đỡ (không khỏi hẳn) rồi mình sẽ hướng dẫn cách bạn được giống mình mà không cần phẫu thuật:


- Thuốc:

  • Mề gà: Bạn có thể dùng mề gà làm sạch mang đi nướng sau đó đâm nghiễm rồi nhét vào hậu môn mỗi buỗi tối
  •  Rau diếp cá: Ăn nhiều rau diếp cá tươi cũng tốt cho người bệnh trị

- Vận động:

  •  Tránh ngồi quá lâu, khoảng 45p nên đứng dậy đi vòng vòng.
  •  Thời xuyên tập thể dục: chạy bộ, bơi lội, tập gym.... tránh nhưng bộ môn như chạy xe đạp vì ngồi lâu.
hình ảnh
CHÚC SỨC KHỎE CÁC BÁC NHA