Khi bị bỏng, thường em chỉ rửa lại vết bỏng bằng nước rồi bôi thuốc. Bây giờ thì thấy như vậy thiếu sót quá, hèn gì vết bỏng mãi chẳng lành :). Tối qua do bất cẩn em lại bị bỏng, hic, và lần này hơi nặng nên em phải tìm hiểu thông tin trước, lúc đó tối rồi cũng ngại đi bác sĩ. Giờ thì ổn rồi :). Chia sẻ cho các mẹ các bước sơ cứu khi bỏng, để nếu lỡ có bị, hoặc nhà có trẻ em vô ý bị bỏng, thì có thể sơ cứu kịp thời để vết bỏng mau lành.



Khi bị bỏng, mọi người nên làm theo các bước sau



1. Làm nguội vết bỏng:



- Ngâm ngay phần bị bỏng của cơ thể vào nước mát sạch trong vòng ít nhất 20 phút. Nếu không, bạn có thể dội nước mát sạch lên đó vài lần, hoặc cho nước vòi chảy lên. Không dùng nước đá lạnh để làm mát vì có thể gây tổn thương da. Bạn cũng có thể dùng khăn thấm nước mát đắp lên vết thương, liên tục thay khăn vài phút một lần.



- Chú ý không cởi bỏ quần áo để tránh gây lột da vùng bỏng.



- Không bôi kem đánh răng, lòng trắng trứng… lên vết bỏng để tránh làm gia tăng tổn thương.



- Dùng thuốc giảm đau (paracetamol) nếu cần.



2. Chăm sóc vết bỏng



- Tráng vết bỏng bằng nước muối sinh lý mỗi ngày. Việc này giúp tẩy rửa vi trùng và phần da chết khỏi bề mặt vết thương.



- Bôi gel lô hội (loại hàm lượng 100%) lên vết bỏng vài lần mỗi ngày. Hoặc lấy lá lô hội cắt từng đoạn rồi xẻ mỏng, áp vào da để nhựa cây tiếp xúc với chỗ bỏng.



- Nếu không có gel lô hội, bạn có thể dùng kem silver sulfadiazine 1% (Silvirin, Silvadene) bôi lên vết bỏng. Cần dùng rất nhiều kem.




- Tuyệt đối không được chọc phá các bọng nước ở vết bỏng.



- Băng vết bỏng bằng gạc vô trùng.



- Khi phần da bị bỏng bong ra, có thể nhìn thấy một lớp da mới màu đỏ nằm ở dưới. Lớp da này sẽ dần chuyển sang màu hồng. Khi này bạn có thể ngừng bôi thuốc và không phải băng vết thương nữa.



3. Nên đi bác sĩ khi:



- Bỏng rộng ở một phần cơ thể (bỏng toàn bộ lưng, hoặc ngực và bụng, hoặc bỏng toàn bộ một chi). Bỏng diện rộng rất nguy hiểm vì gây mất nhiều nước và gây đau đớn.



- Bỏng ở mặt.



- Da bị tổn thương sâu, tạo phỏng nước, gây đau đớn.



Nguồn: tổng hợp


Chúc mọi người luôn nhiều sức khỏe @};- @};-