Hiện nay, bệnh lao xương đã có thuốc đặc trị giúp giảm tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên, điều trị bệnh vẫn tương đối phức tạp, nhất là tại vị trí lao phá hủy xương và gây ảnh hưởng xấu đến chức năng của xương.

Lao xương thường diễn tiến chậm và âm ỉ, do đó, người bệnh chủ quan, không phát hiện và điều trị bệnh kịp thời. Ở giai đoạn muộn, bệnh lao xương có thể gây ra một số biến chứng nguy hiểm như:

  • Liệt tứ chi do vi khuẩn lao làm biến dạng cột sống, chèn ép tủy sống và rễ thần kinh;
  • Lao xương nếu không điều trị có thể dẫn đến xẹp đốt sống, gây gù nhọn;
  • Các biến chứng về thần kinh;
  • Bệnh lao xương ở trẻ nhỏ có thể phải phẫu thuật cắt bỏ chân, tay;
  • Dị tật về xương;
  • Khi vi khuẩn lao tấn công và ảnh hưởng đến các cơ quan như phổi, màng não, khối áp-xe khi bị vỡ vào trung thất có thể chèn ép tim, suy hô hấp, trụy mạch, gây nguy kịch và dẫn đến tử vong.