Nguyên nhân gây bệnh trĩ có thể là vấn đề ăn uống chưa khoa học, việc thiết lập chế độ ăn uống để phù hợp với dinh dưỡng của bản thân không chỉ đem lại hiệu quả trong việc điều trị bệnh trĩ mà còn là cách phòng ngừa táo bón ở người bệnh rất tốt. Vậy, người bị trĩ có ăn thịt gà được không, ăn gì mới đúng? Để giải đáp thắc mắc này bạn hãy tham khảo trong bài viết dưới đây.

Bệnh trĩ là gì?

Trĩ là bệnh lý ở đường hậu môn trực tràng, hình thành do các mạch máu, tĩnh mạch hậu môn trực tràng căng giãn quá mức, lâu dần khiến cho tĩnh mạch sưng phồng và tạo thành búi trĩ. Từ đó dẫn đến biểu hiện đau rát, khó chịu vùng hậu môn, đặc biệt là khi ngồi hoặc khi đi đại tiện.

Hiện nay, bệnh trĩ khá phổ biến và có thể xuất hiện ở mọi đối tượng từ trẻ nhỏ cho đến người già. Tuy nhiên, thường gặp nhất vẫn là những người thường xuyên phải ở tư thế đứng hoặc ngồi quá lâu một lúc, người có thói quen ăn uống không khoa học, sinh hoạt không hợp lý.

Dựa vào vị trí phát trinh mà người ta chia bệnh trĩ thành hai nhóm chính bao gồm:

  • Trĩ nội: Búi trĩ hình thành bên trong trực tràng, thường gây chảy máu nhưng không đau. Khi phát triển lớn, búi trĩ lồi ra ngoài hậu môn và được gọi là sa búi trĩ.
  • Trĩ ngoại: Búi trĩ gồm các tĩnh mạch xung quanh hậu môn, gây đau ngứa và đôi khi có xuất huyết kèm theo.

Bệnh trĩ được đánh giá không phải là căn bệnh nguy hiểm và hoàn toàn có thể chữa khỏi được. Tuy nhiên, bệnh lý này gây ảnh hưởng đáng kể đến đời sống sinh hoạt và công việc của người bệnh. Đặc biệt, bệnh rất dễ bị tái phát lại nhiều lần nếu như không có chế độ sinh hoạt khoa học và chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Tham khảo thêm: Bệnh trĩ chữa bao lâu thì khỏi?

Người bệnh trĩ có ăn được thịt gà không?

Người bệnh trĩ có ăn được thịt gà không? 1

Theo Đông y, thịt gà có vị ngọt, tính khí ôn, vị cam, không độc có nhiều tác dụng chữa bệnh khác nhau rất tốt cho sức khỏe, người bị suy nhược, ốm lâu ngày không hấp thụ được thức ăn.

Thịt gà chính là nguồn cung cấp chất sắt, cải thiện tình trạng thiếu máu tốt cho sức khỏe do chứa nhiều thành phần dinh dưỡng như Vitamin A, B1, B2, C, E, acid admin, chất béo, canxi,… tác dụng của thịt gà còn được dùng làm thuốc chữa bệnh như phụ nữ rong kinh, băng huyết, xích bạch đới, lị, ung nhọt, trừ phong, ăn kém, phù nề, huyết trắng, phụ nữ sau sinh ít sữa.

Ngoài những tác dụng trên thì trong thịt gà có chứa một hàm lượng chất dễ khiến niêm mạc da mới nổi phù nề, dễ gây viêm nhiễm, lồi sẹo, ngứa khiến lâu lành vết thương.

Bên cạnh đó, thịt gà tính nóng, hàm lượng chất đạm cao làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn, giảm quá trình lưu thông máu và gây khó chịu cho người bệnh, chất xơ trong thịt gà không có dẫn tới phân dễ khô cứng, nguy cơ gây táo bón khiến việc đào thải phân ra ngoài gặp khó khăn. Khiến bệnh trĩ càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Chính vì vậy, một số chuyên gia đưa ra lời khuyên đối với những người bị mắc trĩ cần hạn chế và không nên ăn thịt gà. Bởi ăn nhiều thịt gà còn làm tăng kích thước của búi trĩ, dễ bị táo bón khiến hậu môn thường xuyên chịu áp lực gây ra giãn tĩnh mạch.

Cách ăn thịt gà tốt cho người bệnh trĩ

Người bệnh cần tham khảo hoặc hỏi ý kiến bác sĩ tư vấn về liều lượng ăn uống sao cho phù hợp với tình trạng của mình. Liều lượng trung bình thông thường ở mức khoảng 1-2 lần/ tuần và không vượt quá 100g thịt gà mỗi lần ăn.

Người bị bệnh trĩ có ăn được thịt gà không, ăn gì cho đúng? 1

Trong dân gian vẫn đang lưu truyền các món ăn bài thuốc hỗ trợ bệnh trĩ, cải thiện thiếu máu, hạn chế lòi dom mà nhiều người vẫn đang áp dụng, trong đó thịt gà là chủ vị:

Thịt gà hầm hoa hòe chữa xuất huyết ở bệnh trĩ

Chuẩn bị: Thịt gà 100g, hoa hòe tươi 250g, tỏi bóc vỏ 25g, cà chua 25g, 1 quả trứng gà (chỉ lấy lòng trắng), bột mỳ, rau mùi, dầu thực vật, giấm, gia vị vừa đủ.

Cách làm:

  • Bước 1: Rửa sạch các nguyên liệu như hoa hòe, thịt gà, tỏi, cà chua, rau mùi bằng nước muối pha loãng để ráo nước.
  • Bước 2: Đem hoa hòe chần qua với nước sôi rồi vớt ra để ráo nước, sau đó lấy thịt gà thái mỏng ướp gia vị vừa đủ rồi cho lòng trắng trứng và bột mỳ vào đảo đều tay.
  • Bước 3: Đun nóng già dầu ăn, phi tỏi, trộn đều thịt gà và hoa hòe rồi đảo nhanh và đều tay, khi gần chín cho cà chua vào đảo đến khi cà chua chín vừa thì bày ra đĩa, cắt nhỏ rau mùi cho lên rồi ăn nóng.

Tác dụng: Món ăn có công dụng thích hợp trị chứng xuất huyết do trĩ, chống kháng khuẩn viêm, giảm mỡ máu, cầm máu, chữa đi ngoài ra máu, chống co thắt cơ trơn ở đường ruột.

Lưu ý: Trường hợp bị dị ứng như hen suyễn, người có cơ địa mẫn cảm, phong thấp dễ có phản ứng mẩn đỏ và ngứa, khó thở khi ăn da gà, gan gà cần thận trọng khi làm các món gà hầm, gà kho thì cần cho thêm gừng tươi thái mỏng hoặc giã nát làm gia vị và giải mẫn cảm theo kinh nghiệm dân gian truyền lại.


Bạn có thể quan tâm: Cách làm rụng, teo búi trĩ nhanh chóng