1. U nang tuyến tiền liệt là gì?

U nang là những túi bọc mềm chứa đầy dịch hoặc khí phát triển quá mức ở bất cứ vị trí nào trong cơ thể. U nang tuyến tiền liệt là hiện tượng các tế bào nằm trong tuyến tiền liệt phát triển một cách bất thường khiến thành tuyến bị dày lên và tạo thành nhiều vách ngăn ở bàng quang.

Theo nghiên cứu cho thấy, u nang tuyến tiền liệt là bệnh lành tính, khả năng gây ung thư là rất thấp và có thể khỏi sau vài tháng. Tuy nhiên cũng vẫn có trường hợp khối u nang lành tính này phát triển thành u nang ác tính và gây ra biến chứng đến sức khỏe người bệnh.

2. Triệu chứng u nang tuyến tiền liệt  

- Ban đầu nam giới sẽ có cảm giác sốt nhẹ, hay đau mỏi vùng thắt lưng, khó chịu ở hậu môn, căng tức ở dương vật và tinh hoàn. Sau khi đi vệ sinh hoặc xuất tinh, phần hông cũng có cảm giác đau.

- Tinh hoàn bị sưng to gây đau đớn, có nốt ban chấm nhỏ; xuất tinh ra máu, lượng tinh dịch giảm.

- Sinh lý yếu, bị rối loạn cương dương và xuất tinh.

- Phần nang tinh hoàn và tuyến tiền liệt bị sưng to gây chèn ép đến đường niệu đạo từ đó gây khó khăn trong việc đi tiểu: tiểu khó, tiểu lâu, hay mót tiểu, tia tiểu yếu, thậm chí là tiểu nhỏ giọt.

- Nước tiểu màu đục, trong nước tiểu thậm chí có cả máu, mủ và chất dịch nhầy.

- Phần niệu đạo, bàng quang, trực tràng, tầng sinh môn luôn có cảm giác đau nhức.

3. Cách điều trị u nang tuyến tiền liệt hiện nay

Bệnh lý này do chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên bác sĩ sẽ chỉ kê cho người bệnh uống thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt, thuốc tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch để giảm đau cho bệnh nhân, tuy nhiên các loại thuốc Tây này không làm các khối u nang giảm hay tiêu hết.

Hiện nay, biện pháp phổ biến điều trị u nang tuyến tiền liệt là phẫu thuật nội soi cắt u nang. Phương pháp phẫu thuật này được chỉ định khi các triệu chứng làm ảnh hưởng đến cơ thể và chất lượng cuộc sống.

Nhược điểm của phương pháp nội soi này là chi phí khá cao sao với thu nhập của nhiều người. Hơn nữa, nếu khối u nang quá to thì thời gian mổ sẽ kéo dài, diện tích cắt lớn cũng gây chảy máu nhiều, tăng nguy cơ biến chứng. Một số ghi nhận bởi bệnh nhân đã thực hiện nội soi là sau khi mổ sẽ phải gặp tình trạng chảy máu, nhiễm trùng, xuất tinh ngược do tinh dịch không bắn từ niệu đạo ra ngoài theo đường tự nhiên mà chảy ngược vào bàng quang,…

Hiện nay có một phương pháp mới từ tự nhiên có thể giúp triệt tiêu được các khối u tuyến tiền liệt mà không cần phẫu thuật, không gây đau đớn, khó chịu, đặc biệt gây không có một tác dụng phụ nào: Đó là sử dụng mầm súp lơ xanh!

Mầm súp lơ xanh chứa hoạt chất Sulforaphe giúp tăng cường lượng glutathione nội sinh, chống oxy hóa đồng thời ngăn cản quá trình enzym tại gan chuyển hóa các độc tố, thúc đẩy quá trình đào thải độc tố trong cơ thể. Với khối u xơ, u nang tuyến tiền liệt, SFN có tác dụng kích thích quá trình tự chết của tế bào u, ngăn chặn sự hình thành mạch máu từ đó ức chế sự phát triển của tế bào u tuyến tiền liệt.