ĂN GÌ ĐỂ GIẢM TÁC DỤNG PHỤ CỦA HÓA CHẤT? 

  1. Truyền hóa chất ung thư

Truyền hóa chất ung thư hay còn gọi là hóa trị, là phương pháp truyền một số loại thuốc vào trong cơ thể của bệnh nhân ung thư nhằm tiêu diệt và ngăn chặn các khối u phát triển và di căn sang các tế bào khác. Phương pháp này có phác đồ điều trị phù hợp với thể trạng và mức độ bệnh của từng bệnh nhân. 

    2. Tác dụng phụ khi truyền hóa chất 

Hóa trị có thể giảm thiểu tế bào ung thư nhưng cũng gây ra một số tác dụng phụ khiến cơ thể người bệnh bị ảnh hưởng.

Truyền hóa chất vào cơ thể như truyền một số loại thuốc ngăn chặn, kháng lại tế bào ung thư, thuốc kháng sinh khiến cơ thể bị nóng trong, gây ảnh hưởng đến tiêu hóa của người bệnh.

Gây ra suy nhược cơ thể, mệt mỏi. Vì tác dụng mạnh của thuốc khiến bệnh nhân gặp một số tình trạng khó thở, tức ngực, chán ăn, suy nhược cho người bệnh. Triệu chứng này xuất hiện ngay sau khi truyền thuốc hóa chất. 

Viêm niêm mạc miệng là tình trạng khá phổ biến khi bệnh nhân vừa tiến hành hóa trị vừa tiến hành xạ trị trong điều trị ung thư ở các bộ phận đầu, cổ, mặt, hoặc do sử dụng những loại thuốc như cisplatin, carboplatin, methotrexate,...Bao gồm các triệu chứng từ nhẹ đến nặng, khiến bệnh nhân gặp phải những bất tiện khi ăn uống.

    3. Ăn gì để giảm tác dụng phụ của hóa chất

  • Người bệnh nên ăn thức ăn mềm, không quá nóng không quá lạnh như cháo, súp,... để nhiệt độ khoảng 30 độ 
  • Chia nhỏ nhiều bữa trong ngày, từ 5-6 bữa 
  • Nên ăn từng ít một, ăn thực phẩm có năng lượng cao, giàu protein, vitamin. Bổ sung dinh dưỡng đường uống từ sữa để tăng năng lượng
  • Người bệnh truyền hóa trị thường buồn nôn hoặc nôn, cần bổ sung đủ nước 
  • Tăng lượng thực phẩm nhiều chất xơ như: ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, trái cây tươi
  • Nếu tác dụng phụ vào đường tiêu hóa, người bệnh sẽ bị táo bón, tăng cường hoạt động thể lực đi bộ, tập thể dục....để kích thích nhu động ruột tốt hơn