Triệu chứng của bệnh viêm xoang khá đa dạng nhưng thông thường thì có 4 triệu chứng: đau nhức, nghẹt mũi, điếc mũi và chảy dịch.





1. Đau nhức: tùy theo vùng bị viêm


Viêm xoang hàm: nhức vùng má.


Viêm xoang trán: đau nhức giữa 2 chân mày. Có 1 thời gian nhất định, thường là 10h sáng.


Viêm xoang sàng trước: nhức nhối giữa 2 mắt.


Viêm xoang sáng sau, viêm xoang bướm: nhức trong sâu, nhức ở vùng gáy.


2. Chảy dịch:


Đây là một hiện tượng thường xuyên xảy ra của người bệnh viêm xoang, tùy thuộc vào vị trí bạn bị viêm mà dịch sẽ chảy ra từ mũi hay cổ họng.


Viêm các xoang trước thì dịch chảy ra mũi. Viêm các xoang sau thì dịch chảy xuống cổ họng gây đờm.


Chảy dịch là một triệu chứng cực kì khó chịu của viêm xoang, khiến cho người bệnh liên tục khụt khịt mũi hoặc có đờm ở cổ phải khạc nhổ liên tục.


Tùy vào mức độ bệnh nặng hay nhẹ mà dịch sẽ có màu trắng đục, vàng nhạt hoặc xanh, có mùi hôi, khắn.


3. Nghẹt mũi:


Một triệu chứng vay mượn của mũi.


Có thể nghẹt 1 bên mũi, có khi nghẹt cả 2 bên.


4. Điếc mũi:


Không ngửi được mùi. Hay gặp ở bệnh viêm xoang nặng, phù nề nhiều, mùi không lên đến được thần kinh khướu giác.


Nếu bạn chỉ không có triệu chứng nào hoặc chỉ có 1 triệu chứng trên thì bệnh của bạn thuộc loại viêm xoang khó phát hiện.


Một số ít trường hợp bị viêm xoang hàm do răng. Nguyên nhân là do vi khuẩn do sâu răng đưa vào xoang làm mủ chảy vào mũi, rất hôi.


Lưu ý: Cần phân biệt với các triệu chứng của bệnh viêm mũi dị ứng. Bệnh viêm mũi dị ứng thường gây ra các triệu chứng: Ngứa mũi, hắt hơi liên tục thành tràng dài vào buổi sáng hoặc khoảng 10h tối, thường có chảy dịch mũi trong suốt, không màu và nghẹt mũi.


Nguồn: http://kienthucviemxoang.blogspot.com/2014/08/4-trieu-chung-chinh-cua-viem-xoang.html