Bây giờ bọn nhỏ xem phim ảnh, internet nhiều quá nên đâm ra mình cũng lo. Như nhà mình có cô con gái năm nay học lớp 3 mà đã tò mò về mọi thứ rồi. Còn con gái chị hàng xóm nhà mình thì mới lớp 3 đã có ngực rồi, bị dậy thì sớm ý. Mà con gái bị dậy thì sớm thì khổ lắm cơ. Sau này ảnh hưởng đủ đường.

Cũng như những trường hợp mà mình mới đọc trên báo đây. Con gái mới lớp 4 mẹ vô tình phát hiện ngực con bỗng to lên khi vô tình nhìn qua khe cửa lúc con tắm. Haizzz, không biết tâm lý các mẹ khác sao chứ mình mà thế chắc mình cũng hoảng hốt lắm ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Con gái lớp 4 đi tắm, mẹ nhìn qua khe cửa mà giật mình vì thấy điều bất ngờ

Mở đầu bài báo, người mẹ tâm sự: ‘Con gái tôi năm nay lên lớp 4 nhưng đã có những biểu hiện rất lạ, đặc biệt là khi con gái đi tắm. Khi con bé đang lau người, tôi đi vào phòng tắm để lấy một vài thứ và vô tình liếc nhìn con và phát hiện điều không ổn. Tại sao ngực của con gái tôi lại phình ra thế nhỉ?’

Cảm thấy lo lắng, người mẹ đã vào nhóm lớp cùng với một người mẹ mà mình quen biết để trao đổi. Hỏi ra mới biết, trong lớp con gái chị có 36 đứa trẻ thì có tới 20 bạn nữ cũng có biểu hiện như vậy. Điều đáng nói là đã có tới 15 bạn nữ có dấu hiệu dậy thì rõ, vài bạn đã xuất hiện kinh nguyệt. Nhiều bà mẹ đã đưa con gái đến bệnh viện sau giờ học để kiểm tra. Khi nhóm chat đóng lại thì đã là 12 giờ đêm, nhưng người mẹ không thể nào ngủ được. Chị thức trắng đêm đó.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày hôm sau người mẹ quyết định xin cho con gái nghỉ học và đưa con đi khám. Thật bất ngờ vì chị thấy rất nhiều bà mẹ cũng đến tư vấn về các vấn đề phát triển tuổi dậy thì. Trong đó, chị đặc biệt chú ý tới trường hợp một bé gái mới học lớp 2 nhưng đã có ngực rồi.

Sau khi bác sĩ kiểm tra ngực và xem tuổi xương của con gái, bác sĩ nói tuổi xương của con gái chị đã là 9 tuổi 3 tháng và đang có tốc độ phát triển khá nhanh. Dù hơi sớm một chút nhưng không cần phải can thiệp thuốc. Nếu tính theo chiều cao của bố mẹ có nghĩa con gái chị vẫn có thể cao thêm khoảng 20 – 25cm. ‘Tôi suy nghĩ về việc hiện tại con gái đang cao 1m3. Như vậy đồng nghĩa với việc con chị sẽ cao tối đa khoảng 1m5, không có hy vọng phát triển lên 1m6. Lại là một đêm không ngủ’, chị bộc bạch.

Theo các bác sĩ, tình trạng dậy thì sớm ở trẻ hiện nay không hề thiếu. Có rất nhiều bé gái phát triển ngực lần đầu khi mới 8, 9 tuổi. Phần núm vú và quầng vú sẽ có nhân cứng. Nhiều bé cảm thấy đau nhất là khi ấn vào sẽ thấy rõ hơn.

Hậu quả của việc dậy thì sớm chính là hiện tại thì cao hơn các bạn đồng trang lứa nhưng sau này thì lại thấp lùn hơn hẳn. Trẻ em trong giai đoạn tiểu học (từ 6 – 11 tuổi) thì có sự phát triển trí tuệ mãnh liệt. Tuy nhiên, lúc này sự phát triển của hệ thống sinh sản chưa bắt đầu. Do đó, trẻ không nên có các đặc điểm của việc phát triển giới tính.

Nguyên nhân gây ra tình trạng dậy thì sớm hiện nay hầu như đều nằm ở vấn đề dinh dưỡng quá mức, môi trường và tâm lý kích thích. Do đó có những đứa trẻ mới 6, 7 tuổi đã có ngực thậm chí là xuất hiện kinh nguyệt. Còn bé trai thì mọc râu, thay đổi giọng nói khi bước vào tiểu học. Để giải quyết tình trạng này, bác sĩ cho rằng chỉ có thể phát hiện và can thiệp sớm.

Cách phát hiện trẻ dậy thì sớm thông qua nguyên tắc ‘một chạm, hai xem, ba nghe, bốn đo’

+ Một chạm có nghĩa là mẹ nên thường xuyên chạm vào ngực của bé gái để tìm sự cương cứng và cha thì nên chạm vào t.inh hoàn của bé trai xem có bị to lên không.

+ Hai xem tức là chăm kiểm tra ngực và các cơ quan sinh sản ngoài của trẻ để xem có to ra, xuất hiện râu, lông nách, lông m.u không.

+ Ba nghe là cha mẹ cần để ý và lắng nghe xem giọng trẻ có thay đổi gì không.

+ Bốn đo tức là hãy thường xuyên đo chiều cao và cân nặng của trẻ theo tháng, theo quý. Nếu thấy sự gia tăng đột ngột thì có thể là dấu hiệu của dậy thì sớm, nên đưa bé đi gặp bác sĩ ngay.

Nguồn: Tổng hợp