Chuyện của nhà mình: Cãi qua cãi lại vì giặt quần áo sơ sinh cho bé bằng tay hay bằng máy

Mình mới sinh em bé, đến nay mới được hơn 3 tháng. Mình từng đọc rất nhiều thông tin và cũng biết được là không nên giặt quần áo cũng như các đồ dùng của bé mới sinh bằng máy giặt, thế nhưng mình không làm cách nào cho mẹ chồng và chồng mình cũng hiểu được điều đó.

Mình sinh mổ lần 2 có gặp chút sự cố nên phải nói là sức khỏe vô cùng yếu. Sinh xong 2 tuần mà đi lại vẫn còn hoa mắt chóng mặt nên chuyện giặt giũ, cơm nước bị phụ thuộc vào chồng vào mẹ chồng. Vậy là cuộc chiến bắt đầu nổ ra.

Mình cố gắng kiên nhẫn nói mẹ chồng và chồng chịu khó giặt đồ cho bé bằng tay, sau này mình khỏe mình sẽ giặt. Vậy nhưng cả 2 nhất quyết không nghe, mẹ chồng mình cho rằng quần áo của bé vốn rất sạch sẽ, chỉ mặc vài giờ là thay nên không cần thiết phải giặt tay, còn chồng mình thì thậm chí nghĩ mình cố tình làm khó cho mẹ chồng khi có máy giặt mà không dùng, lại bắt bà giặt tay cho khổ.

Cứ như vậy nhiều lần bố và bà nội bỏ quần áo em bé vào máy giặt, mình xót ruột lắm nhưng đâu có làm được gì. Mình đã nói nhưng không ai nghe, thậm chí vì vấn đề này mà không khí gia đình căng thẳng, mình càng chán nản. 

Hôm nay mình lên báo đọc, lại tiếp tục thấy có thông tin cảnh báo một lần nữa về vấn đề này, mình chia sẻ lên đây để các mẹ xem nhé, đừng giặt quần áo cho bé sơ sinh bằng máy giặt nhé.

Máy giặt là ‘ổ chứa’ vi khuẩn nhưng ít người để ý tới nó

Vào năm 2005, ở Anh đã xuất hiện tình trạng 150 người liên tục nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Trong đó có một em bé đã không qua khỏi vì vi khuẩn E.Coli. Điều đáng sợ là các chuyên gia phát hiện, những người này đều bị nhiễm E.Coli từ máy giặt.

hình ảnh

Máy giặt không sạch như chúng ta nghĩ, ảnh: KDA

Giáo sư Chuck Gerba (Chuyên gia vi trùng học của ĐH Arizona) cho biết bất kể ai cũng đều có dư lượng chất cặn bã ở quần áo, nhất là trong đồ lót. Dù là người sạch sẽ nhất thì trên quần áo cũng có chứa hàng ngàn mầm bệnh trong quần áo. Trong khi đó, bình thường chỉ cần 100 virus cũng đủ khiến bạn nhiễm bệnh rồi. Đặc biệt, khi giặt một món đồ có chứa vi khuẩn thì 90% mầm bệnh sẽ có sự lây lan chéo, từ món đồ này sang món đồ khác. Từ đó gây nên bệnh nhiễm trùng da, bệnh về đường hô hấp, cảm lạnh, cảm cúm…

Theo vị tiến sĩ này thì, vi khuẩn trong máy giặt còn lây nhiễm chéo. Nghiên cứu cho thấy khi máy giặt bắt đầu quay có hàng triệu vi khuẩn ẩn chứa trong lồng mays giặt, lẫn vào nước giặt tẩy và bám vào quần áo.

Tiến sĩ Ackerley chia sẻ, trên mỗi cặp quần lót ‘sạch’ thi có tới 10.000 vi sinh vật. Khi cho quần lót vào giặt, chúng sẽ lây lan qua lại. Hơn nữa, vi khuẩn cũng có thể bám vào các ngóc ngách của máy giặt và xâm nhập vào quần áo sạch. Ngoài quần lót thì những món đồ như khăn tắm, khăn măt, ga đệm giường, tã lót cũng chứa lượng vi khuẩn tương đương.

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Đình Cầu (Nguyên chủ nhiệm bộ môn tiết niệu, HV Quân Y) cũng cho biết, máy giặt chứa lượng lớn vi khuẩn có hại cho sức khỏe. Đầu tiên, bụi bẩn từ quần áo sẽ bám vào lồng máy giặt. Gặp điều kiện ẩm ướt, các loại vi khuẩn, bào tử nấm mốc độc hại sẽ nhanh chóng phát triển và biến máy giặt trở thành ‘ổ vi khuẩn’. Đặc biệt, trong đó còn có sự xuất hiện của vi khuẩn E.Coli.

hình ảnh

Nên giặt quần áo cho bé bằng tay, ảnh: LDSA

Trẻ sơ sinh có thể bị nhiễm vi khuẩn kháng thuốc vì giặt quần áo bằng máy giặt

Nhóm nhà khoa học đã phát hiện ra những đứa trẻ sơ sinh khi dùng chung một máy giặt đã bị nhiễm loại vi khuẩn kháng thuốc có tên klebsiella oxytoca. Loại vi khuẩn này là nguyên nhân gây ra các bệnh nhiễm trùng. Nó có thể là thủ phạm gây ra bệnh viêm phổi, nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng vết thương ở người có hệ miễn dịch yếu như người già, trẻ em, người bị bệnh.

Tiến sĩ Ricarda Schmithausen (Viện vệ sinh và sức khỏe cộng đồng – Bệnh viện ĐH Bonn, Đức) cho biết, máy giặt có liên quan tới sự lây lan của vi khuẩn kháng thuốc cho trẻ sơ sinh.

Cũng đồng tình với ý kiến này, tiến sĩ Amesh Adalja (ĐH Johns Hopkins) khẳng định: máy giặt có được thiết kế để loại bỏ chất bẩn và mùi nhưng nó không được thiết kế để đảm bảo quần áo của chúng ta được vô trùng.

Nếu phải giặt quần áo bằng máy thì làm sao để an toàn với sức khỏe

Theo PGS. Kelly Reynolds (Đại học Arizona), để an toàn mọi người nên:


+ Sấy quần áo sau khi giặt ở nhiệt độ từ 28 độ trở lên để làm chết các mầm bệnh.


+ Phơi quần áo dưới nắng để khử trùng.


+ Không dùng quá nhiều nước xả vải.


+ Rửa tay với xà phòng sau khi kết thúc việc giặt quần áo để tránh vi khuẩn lây lan từ quần áo sang tay và đi vào cơ thể.


+ Quần áo trẻ sơ sinh sẽ an toàn hơn khi được giặt sạch bằng tay