Mọi người nghe thông tin về vụ các bé mầm non bị ngộ độc thực phẩm ở Nghệ An chưa? Thật sự cứ mỗi lần có những thông tin như này lại lo ngáy ngáy vì cho con đi học. Thời nay mọi thứ đều sạch sẽ vệ sinh, có dụng cụ bảo quản, tiền đóng học cho các bé mỗi tháng cũng không phải ít mà sao cứ lâu lâu lại có thông tin ngộ độc thương các con quá, các con đâu có lỗi gì.

Nếu ai chưa biết thì mình chia sẻ lại sự việc này ở đây cho biết nhé, mình vừa đọc trên báo VNE, có thể nguyên nhân chính là vì món sữa chua đấy bà con ạ

Cụ thể sự việc này xảy ra tại trường mầm non Thuận Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Có 302 trẻ ăn bữa xế với món sữa chua. Tuy nhiên, đến đêm cùng ngày thì có 76 em bị đau bụng, nôn, các bé được phụ huynh đưa đi cấp cứu.

hình ảnh

Trẻ được điều trị tại bệnh viện, ảnh: VNE

Trả lời về sự cố này, đại diện nhà trường cho biết, trước đó có 354 em, lúc 10h30 ngày 9/5 các em đượcăn trưa với món trứng cút kho thịt lợn, rau muống xào, canh bí đỏ nấu lạc. Cho tới 15h chiều hôm đó, sau khi ngủ dậy thì có 302  bé được cho ăn bữa xế với sữa chua, sữa chua này do trường tự ủ (số còn lại các bé ăn món khác).

Đại diện nhà trường cho biết thêm, món sữa chua làm từ sữa đặc và sữa chua còn hạn sử dụng, được ủ từ 17h ngày 8/5 đến 15h ngày 9/5 cho các cháu ăn.

76 em có hiện tượng ngộ độc nằm trong nhóm các bé đã ăn món sữa chua buổi chiều.

Sáng 10/5, ông Phạm Ngọc Quy, Chi cục trưởng An toàn Vệ sinh Thực phẩm Nghệ An cho biết tình trạng chung của các cháu là nôn, một số ít đi ngoài, tỉnh táo, không có trường hợp nặng. Chẩn đoán ban đầu các cháu bị ngộ độc thực phẩm.

hình ảnh

Ngăn tủ lạnh lưu giữ thức ăn tại bếp của trường mầm non được niêm phong sau vụ việc, ảnh: VNE

Chi cục đã lấy 10 mẫu (gồm sữa chua trong bữa xế và thức ăn trong bữa chính) chuyển đến Viện Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm Quốc gia để xét nghiệm. 

Nguyên nhân ngộ độc đang được cơ quan chức năng điều tra.

"Bước đầu, khả năng món sữa chua là nguyên nhân gây ngộ độc", ông Quy nói.

Trong đó, 55 em được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương cấp cứu, 21 em theo dõi tại trạm y tế xã Thuận Sơn.

Nói về tình hình sức khỏe của các bé, hiện nay, có 21 em được theo dõi tại trạm y tế xã đã ổn định và được về nhà. Còn 55 em còn lại điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lượng tình hình sức khỏe đã ổn định. Các con hết đau bụng, hết nôn, dự kiến có thể xuất viện sớm.

Giờ biết các con đều an toàn là mừng lắm rồi. Thế nhưng cứ mỗi vụ như này cũng cảnh báo rất nhiều điều với người lớn chúng ta đấy mọi người ạ. Không phải vụ ngộ độc nào cũng may mắn an toàn cho các bé đâu, thực tế đã từng xảy ra những vụ việc dẫn tới hậu quả đau lòng khiến chúng ta không còn cơ hội sửa sai được nữa.

Chỉ mong là những người làm trong lĩnh vực chăm sóc trẻ em, chế biến thực phẩm cho trẻ sẽ luôn có tâm có tầm để mang đến cho các bé những điều tốt đẹp nhất, đó là những điều mà các con đều xứng đáng được hưởng đúng không mọi người.

Chúc các bé ở mọi lứa tuổi luôn khỏe mạnh và mỗi ngày tới trường đều là một ngày vui khỏe, bình an nhé!