Ở nhà chung cư là ‘xu hướng’ chung của người trẻ hiện nay. Thế nhưng mà ở nhà chung cư cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lắm nè. Đã có rất nhiều bài báo, clip cảnh báo về tình trạng trẻ rơi từ trên tầng này tầng kia của tòa nhà xuống rồi. Có rất nhiều đứa trẻ ‘ra đi mãi mãi’ khi còn quá nhỏ vì điều này, cũng có những đứa trẻ may mắn thì được cứu.

Đứa trẻ 3 tuổi trong câu chuyện mà mình vừa đọc mới đây là trường hợp may mắn điển hình. Em rơi từ tầng 29 xuống nhưng may mắn vẫn sống sót. Vậy cho nên nhà mẹ nào mà ở chung cư là phải chú ý kĩ vào, không thì trẻ con ‘sểnh’ ra một cái là chả biết đằng nào mà lần đâu.

Bé trai gần 4 tuổi sống sót kỳ diệu sau khi rơi từ tầng 29 xuống

Đó là câu chuyện được bác sĩ chia sẻ tại chương trình: ‘Bác sĩ ơi, cứu con tôi với’. Theo đó, Yang Yang (3 tuổi 7 tháng) sống ở tầng 29 của một tòa chung cư tại Hà Nam, cha mẹ cậu bé làm việc tại Thường Châu. Bình thường, cha mẹ cậu bé đều đi làm nên Yang Yang ở nhà với bà nội.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Lúc này, bà có việc nên ra ngoài 1 chút để Yang Yang ở nhà 1 mình xem ti vi. 10 phút sau, bà quay lại thì không thấy cháu đâu cả. Bà vội vàng chạy đi tìm cháu thì có thấy cửa sổ bếp đang mở. Bên dưới cửa sổ có một chiếc ghế đẩu trong khi đó bà nhớ chắc chắn bản thân đã đóng cửa rồi mới rời đi.

Lúc này, bà chạy ra cửa sổ thì thấy Yang Yang đã rơi xuống dưới. May mắn thay nhờ có bụi cây và thảm hoa ở tầng dưới chặn lại khi Yang Yang ngã xuống. Mọi người xung quanh nhanh chóng chạy lại thì phát hiện dù rơi từ độ cao xuống nhưng bé vẫn còn dấu hiệu sinh tồn. Lúc này, mọi người vội vã đưa Yang Yang tới bệnh viện Nhi Thường Châu để caapps cứu. Bác sĩ nhanh chóng lập tức tiến hành cấp cứu, hội chẩn và theo dõi để cứu sống bé.

Theo BS. Zou Guojin (GĐ Khoa Cấp cứu) cho biết: Khi nhập viện, tình hình của Yang Yang rất nguy kịch. Cậu bé bị thương khắp cơ thể, xuất huyết ở đầu và mặt, phía người bên phải bị sưng tấy và biến dạng. Nhưng nặng nhất vẫn là dập phổi trái và tràn khí màng phổi, xuất huyết phổi và gan. Không chỉ thế, cậu bé còn bị gãy xương sườn trái, gãy xương hông, chấn động, xuất huyết hệ tiêu hóa., sốc xuất huyết do chấn thương và suy hô hấp.

Lúc này, thời gian là vàng nên toàn bộ bác sĩ của khoa nhanh chóng được triệu tập kết hợp với khoa gây mê hồi sức, khoa phẫu thuật lồng ngực nhi, phẫu thuật gan mật, tiết niệu, phẫu thuật thần kinh, ngoại tổng quát, chỉnh hình, chẩn đoán hình ảnh và truyền máu. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành dẫn lưu lồng ngực kín cho Yang Yang, thở máy kết hợp đặt nội khí quản, cố định vị trí gãy và truyền máu, mở rộng thể tích, chống sốc, cầm máu, chống nhiễm trùng và điều trị hỗ trợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

May mắn thay, nhờ sự chung sức của các chuyên gia từ hơn 10 bộ môn, sau gần 1 tuần điều trị, tình hình của Yang Yang cũng đã dần ổn định. Cậu bé đã bỏ được máy thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định, thoát khỏi cơn nguy kịch.

Không chỉ ở Trung Quốc mà ngay tại Việt Nam cũng có rất nhiều vụ trẻ rơi từ chung cư xuống. Ngay mới hồi tháng 3 đây thôi, dân tình chẳng được phen xôn xao khi hình ảnh một người đàn ông đỡ được bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 của tòa chung cư. Nếu hôm đó không có người đàn ông này thì bé gái sẽ ra sao? Thực sự không phải bé nào cũng may mắn như bé gái này hoặc như Yang Yang. Đã có rất nhiều trường hợp thương tâm vì tình huống này. Vì vậy, các bố các mẹ ơi, hãy cố gắng bảo vệ con mình bằng cách:

+ Không để cho trẻ biết cách mở cửa sổ, ban công vì chỉ cần sai một ly là có thể đi một dặn rồi. Cha mẹ cũng nên thiết kế khóa chốt cửa sổ, cửa ra vào ban công vượt khỏi tầm với của bé. Trong trường hợp căn hộ cần ánh sáng và lưu thông không khí, các mẹ có thể lắp thêm tấm lưới chắn.

+ Không kê các đồ vật gần với cửa sổ và ban công

+ Không để bé ở nhà một mình vì có rất nhiều mối nguy hiểm rình rập trẻ. Tốt nhất cha mẹ hãy luôn để bé trong tầm mắt mình.

+ Không cho bé ra ngoài hành lang chơi đùa nếu không có sự kiểm soát của người lớn.

+ Khoanh vùng khu vực trẻ có thể đi ngay cả trong khu vui chơi để chúng luôn nằm trong tầm kiểm soát của cha mẹ và có ý thức không vượt quá giới hạn cho phép.

Nguồn: Tổng hợp