Máy giặt bẩn, chứa nhiều vi khuẩn thì mình biết rồi. Cái này mình không phủ nhận vì thỉnh thoảng nhà mình vệ sinh máy giặt, nó ra cả đống bụi luôn ấy chứ. Đó là lý do vì sao mà người ta vẫn khuyên rằng chúng ta cần phải vệ sinh máy giặt thường xuyên. Vì nếu không thì quần áo giặt xong còn bẩn hơn là chưa giặt.

Trước kia thì mình biết thế nhưng hôm nay mình còn biết thêm rằng thì là trong máy giặt có chứa loại vi khuẩn kháng thuốc nữa đấy. Điều này mình mới biết được thông qua một bài báo. Theo đó, nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng trong máy giặt có vi khuẩn kháng thuốc. Tốt nhất là các mẹ không nên cho đồ trẻ con, nhất là đồ của những bé sơ sinh vào máy giặt để giặt vì như thế sẽ khiến trẻ dễ bị bệnh, rất nguy hiểm.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Máy giặt thực chất là một ‘ổ chứa vi khuẩn’, giặt quần áo trẻ sơ sinh bằng máy dễ nhiễm vi khuẩn kháng thuốc

Nghiên cứu này do TS. Ricarda Schmithausen (Viện vệ sinh và sức khỏe cộng đồng – Bệnh viện ĐH Bonn, Đức) tiến hành. Theo đó, máy giặt được thiết kế để loại bỏ chất bẩn và mùi. Thế nhưng nó không được thiết kế để đảm bảo rằng quần áo của chúng ta được vô trùng.

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng: Những đứa trẻ sơ sinh khi sử dụng chung một máy giặt đã bị nhiễm vi khuẩn kháng thuốc có tên là klebsiella oxytoca. Loại vi khuẩn này chính là nguyên nhân gây ra các bệnh về nhiễm trùng. Nó hoàn toàn có thể là thủ phạm gây ra các bệnh về viêm phổi và nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng vết thương ở người có hệ miễn dịch yếu như người già, trẻ nhỏ, người có sức khỏe yếu.

TS. Ackerley cho hay: Trên mỗi cặp quần lót ‘sạch’ cũng có tới 10.000 vi sinh vật. Do đó, khi cho nó vào máy giặt, chúng sẽ lây lan từ đồ này sang đồ khác. Bên cạnh đó, vi khuẩn cũng có thể bám vào trong các ngóc ngách của máy giặt. Sau đó, xâm nhập vào những chiếc quần áo sạch. Không chỉ có đồ lót mà khăn tắm, khăn mặt, ga đệm giường, tã lót đều có lượng vi khuẩn không hề nhỏ.

hình ảnhẢnh minh họa. Nguồn: Internet

Chuyên gia vi trùng học của ĐH Arizona, Giáo sư Chuck Gerba cũng chia sẻ rằng: Bất cứ ai cũng đều có dư lượng chất cặn bã ở quần áo, nhất là trong đồ lót. Kể cả khi bạn là người sạch sẽ, thay đồ lót thường xuyên thì cũng có tới hàng ngàn mầm bệnh bám trong đó. Trong khi bình thường thì chỉ cần chừng 100 virus là cũng đã có thể khiến mắc bệnh, nhất là với một cơ thể yếu ớt chưa có sức đề kháng như những em bé sơ sinh.

Hãy thử tưởng tượng rằng bạn giặt một món đồ có chứa vi khuẩn thì sẽ có tới 90% mầm bệnh lây lan chép từ đồ này sang đồ của bé. Sau đó, chúng sẽ gây nên các bệnh nhiễm trùng da, bệnh về đường hô hấp, cảm lạnh, cảm cúm…

TS. Ackerley nhấn mạnh: Vi khuẩn trong máy giặt hoàn toàn có khả năng lây nhiễm chéo. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Khi máy giặt bắt đầu quay thì cũng sẽ có hàng triệu vi khuẩn trong lồng máy lẫn vào nước giặt và bám lên bề mặt quần áo.

Đồng tình với ý kiến này, TS. BS Vũ Đình Cầu (Nguyên chủ nhiệm bộ môn tiết niệu, Học viện Quân Y) cho biết: Máy giặt có chứa rất nhiều vi khuẩn gây hại cho sức khỏe. Bụi bẩn từ quần áo sẽ bám lên lồng máy khi chúng ta giặt. Ở trong điều kiện ẩm ướt, vi khuẩn và bào tử nấm mốc sẽ nhanh chóng phát triển và biến máy giặt thành ‘ổ vi khuẩn’. Trong số đó, nguy hiểm nhất phải kể tới vi khuẩn E.Coli. Đây là loại vi khuẩn đã được chứng minh là có khả năng kháng thuốc bậc nhất.

Còn nhớ hồi năm 2005, thế giới được phen ‘giật mình’ vì ở Anh có 150 người liên tục nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì nhiễm vi khuẩn này. Đặc biệt, trong đó còn có một em bé không qua khỏi. Đáng sợ hơn khi các nhà khoa học phát hiện ra rằng những người này đều nhiễm vi khuẩn E.Coli từ máy giặt.

Máy giặt là ‘ổ’ chứa vi khuẩn khủng khiếp như vậy, thế thì chúng ta phải làm sao để có thể sử dụng máy giặt an toàn?

PGS. Kelly Reynolds (Đại học Arizona) cho biết: Để sử dụng máy giặt an toàn, bạn nên:

+ Sấy quần áo ở nhiệt độ từ 28 độ trở lên sau khi giặt để có thể tiêu diệt mầm bệnh.

+ Phơi quần áo dưới trời nắng để khử hết vi khuẩn, vi trùng bám dính lên đó.

+ Tuyệt đối không lạm dụng nước xả vải vì nếu dùng nhiều, đồ sẽ rất lâu khô, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi.

+ Sau khi giặt đồ xong, bạn cần phải rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch vệ sinh để loại bỏ hết vi khuẩn lây lan từ quần áo sang tay rồi đi vào cơ thể.

+ Với quần áo trẻ em, nhất là trẻ sơ sinh, bạn nên giặt tay, đừng vì sự tiện lợi nhất thời mà hại sức khỏe con trẻ.

Nguồn: Tổng hợp