Mùa hè là mùa của du lịch mà. Thế nên là nhà nhà đi biển, người người đi biển, các công ty cũng hay tổ chức cho nhân viên đi du lịch mùa này. Tuy nhiên, đi tắm biển các bà phải nhớ cẩn thận nhá, nhất là nhà nào có trẻ con ý. Ngoài việc dễ xảy ra đuối nước thì nó còn tiềm ẩn nguy cơ khác nữa, mà cụ thể là bị sứa 'cắn' á các bà. 

Mấy đứa trẻ nhà tui từng bị sứa biển 'cắn' nè. May mà biết cách xử trí chứ không thì chưa biết ra sao luôn ấy. Nay tui đọc báo lại thấy có trường hợp bé đi tắm biển bị sứa 'cắn' đây này. Các bà phải nắm được cách xử lý, không là mệt lắm vì bị sứa 'cắn' cũng nguy hiểm lắm đấy nha. 

Thông tin cụ thể các bà đọc bên dưới đây nha. 

hình ảnh

Sứa biển có chứa chất độc. Ảnh minh họa, nguồn: SK&ĐS

Bé 7 tuổi mất ý thức phải nhập viện vì bị sứa 'cắn' khi đi tắm biển

Đó là trường hợp của bé H.T.L (7 tuổi, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang, Khánh Hòa). Theo đó, bé L bị sứa đốt phải nhập viện trong tình trạng nổi mẩn ngứa, tím tái và mất ý thức. 

BS. Nguyễn Ngọc Huy (Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa) cho biết: Sau khi được cấp cứu, bệnh nhân đã tỉnh, mạch rõ nhưng vết còn sốt nhẹ, vết thương ở cánh tay sưng nề, đỏ, lan tỏa. Hiện bệnh nhi đã hết sốt, sinh hiệu ổn, ăn uống được và đang tiếp tục được điều trị. 

Được biết, chiều ngày 23/6, bé L cùng ba đi tắm ở khu vực biển Hòn Chồng (Nha Trang) thì bị sứa đốt. Khi ba bé phát hiện đưa lên bờ thì tay chân bé đã bầm đen và rơi vào trạng thái mê man, ngất. 'Nếu phát hiện chậm, tôi không biết sự sống con như thế nào', mẹ bé nói. 

Theo mẹ bé L, hai cha con bé L đều bị sứa đốt nhưng bé còn nhỏ nên nặng hơn. 

BS. Huy cảnh báo: Bị sứa đốt có thể dẫn tới sốc phản vệ với triệu chứng ớn lạnh, lo sợ, hoảng hốt, nóng bừng, nổi ban đỏ ngứa trên da, phù mắt, phù môi, ngạt mũi, khó thở, đau bụng, tiêu chảy, chóng mặt.... Khi đó, người bệnh cần được đưa đi viện ngay vì nếu không cấp cứu kịp thời thì nguy cơ qua đời là rất cao.

hình ảnh

Bé L bị sứa đốt. Ảnh: VTC News

Sứa đốt nguy hiểm ra sao?

BS. Nguyễn Trung Nguyên (GĐ Trung tâm Chống độc, BV Bạch Mai) cho biết: Khi sứa đốt, nó phóng ra hàng ngàn cái gai cực nhỏ cắm vào da và giải phóng chất độc. Đây là nguyên nhân khiến da xuất hiện các nốt mẩn đỏ. Các vết đốt này ngứa, rát, phỏng nước, nếu nghiêm trọng có thể gây chóng mặt, khó thở, choáng váng, buồn nôn, tim đập nhanh...

Đồng tình với ý kiến này, BSCKII Nguyễn Thị Thanh Thùy (Trưởng khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, BV Da liễu Trung ương) cảnh báo: Ngộ độc sứa gây kích ứng da rất mạnh. Bởi, các xúc tu của sứa khi tiếp xúc với cơ thể con người có tiết ra chất độc. Khi dính phải, cơ thể sẽ thấy ngứa nhiều, bỏng rát ở vị trí tiếp xúc. 

Nếu được xử lý sớm và đúng cách thì vết sứa đốt này sẽ khỏi trong vài ngày. Tuy nhiên, nếu không biết cách, chúng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, vết loét để lại sẹo, hoại tử xa, viêm xương... Thậm chí, bạn có thể gặp biến chứng nhiễm trùng dẫn tới tình huống phải cắt lọc tổn thương...

hình ảnh

Xúc tu của sứa khi tiếp xúc với cơ thể người sẽ tiết ra chất độc. Ảnh minh họa, nguồn: SK&ĐS

Vậy khi bị sứa đốt, cần xử lý thế nào?

Theo các bác sĩ, khi bị sứa đốt bạn nên:

+ Đưa ngay người bị sứa đốt ra khỏi vùng có sứa. Khi đã lên bờ, không gãy hay chạm tay vào vì lúc này có thể vẫn còn xúc tu cắm vào da. Việc gãi hay chạm vào sẽ khiến bạn bị đốt nhiều hơn. 

+ Tìm và nhổ các xúc tu bám vào da bằng dụng cụ sạch và rửa vùng da này sạch sẽ rồi che lại bằng gạc.

+ Hạn chế dùng tay chạm vào để tránh tình trạng vết đốt bị nhiễm trùng lan rộng. 

+ Không được dùng nước uống hay nước ngọt tắm tráng để rửa vết đốt vì việc này có thể làm gia tăng sự phóng độc, gây rát buốt. Thay vào đó, hãy dùng giấm, nước chanh tươi hay nước biển để rửa. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng amoniac, cồn hoặc soda. Sau đó, chườm mát ở các chỗ bị tổn thương.

+ Nếu người bị đốt có triệu chứng đau đầu, tức ngực, tím tái, vã mồ hôi, phù mặt, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, mạch nhanh, nhỏ, huyết áp tụt... thì phải đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu.

Trên đây là cách xử lý đúng mà các chuyên gia đã chia sẻ với báo chí, các bà nhớ nắm vững để có thể an tâm đi biển nha.