Giao mùa là thời điểm trẻ hay mắc các bệnh liên quan đến các loại virus khác nhau, gần đây bệnh phổ biến nhiều đó chính là bênh quai bị ở trẻ em.Bệnh do một loại virus gây lên và thường có biểu hiện sốt, sưng tuyến nước bọt phái sau tai.Bệnh thường ủ bệnh từ 1 đến 2 ngày với những cảm giác khó chịu , sau đó là các triệu chứng sốt cao từ 39 đến 40 độ và sưng vùng mang tai sau gáy.

Quai bị không phải là bệnh nguy hiểm nên nhiều mẹ không chú ý chăm sóc con dẫn đến các biến chứng nguy hai như viêm màng não , viêm tinh hoàn, viêm buồng trứng. Đặc biệt đối trẻ nam thì việc viêm tinh hoàn dẫn đến teo một bên tinh hoàn thì có thể dẫn đến tình trạng vô sinh .Ngoài ra khi trẻ sốt mà không được chú ý sẽ dẫn đến trường hợp bị co giật, mất nước tình trạng kéo dài sẽ nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.Vậy khi trẻ có biểu hiện của bệnh quai bị các mẹ nên đưa con đến cơ sở y tế để khám và được tư vấn kịp thời.

hình ảnh

Chỗ mình thì các mẹ hay sử dụng các biện pháp dân gian để điều trị cho con như dùng lá đắp lên vị trí quai bị sưng tấy, như vậy hoàn toàn không tốt và nhiều trường hợp còn dẫn tới viêm da hay nhiễm trùng da.Theo kinh nghiệm của bản thân thì khi con bị quai bị các mẹ cho con uống nhiều nước và nghỉ ngơi nhiều, tránh vận động nhiều và kiêng gió cho đến khi vùng sưng tấy của trẻ có dấu hiệu giảm.