Nhà có con nhỏ thì cẩn thận phải là yếu tố hàng đầu luôn ý các mẹ. Như nhà em từ hồi có bé con thì mọi người cẩn thận lắm, nhất là trong khâu vệ sinh ấy. Chứ lỡ không may một cái mình lớn không sao chứ bọn trẻ con là có sao ngay đấy.

Như câu chuyện em mới đọc trên báo đây này, cũng vì bố mẹ bất cẩn mà khiến đứa trẻ phải chịu tội. Rồi sau này, người sống luôn trong cảnh dằn văt, đau đớn.

Vì sai lầm của bố mẹ, bé 3 tuần tuổi không qua khỏi

Đó là câu chuyện đau đớn mà gia đình Jeff Gober ở Phoenix, Arizona, Mỹ gặp phải. Sau khi cưới nhau không lâu, cặp vợ chồng này hạ sinh cô con gái xinh đẹp Mallory. Cô bé ra đời khỏe mạnh, là bé gái ngoan ngoãn, xinh xắn.

Thế mà chỉ 1 tuần sau đó, Mallory đã mắc 1 căn bệnh mà không ai ngờ tới cũng chẳng kịp chữa chạy. Vợ chồng Jeff Gober đau đớn, bất lực nhìn con gái yêu dần rời xa cuộc sống của mình chỉ 2 tuần sau đó. Thời điểm kết thúc cuộc sống ngắn ngủi, Mallory chỉ mới được 3 tuần tuổi.

hình ảnh

Bé Mallory. Ảnh: QQ

Sau đó, ông bố trẻ này đã quyết định chia sẻ câu chuyện của bản thân để cảnh báo các bậc phụ huynh cần chú ý hơn trong việc giữ gìn vệ sinh. Theo đó, người đàn ông này cảnh báo: Tất cả mọi người cần rửa tay trước khi tiếp xúc với trẻ sơ sinh để bảo vệ chúng khỏi căn bệnh mà con gái anh đã mắc.

Được biết, Mallory đã được chẩn đoán rằng bị nhiễm virus Herpes Simplex. Đây là loại virus rất dễ lây lan và gây ra bệnh từ miệng, viêm loét 'vùng dưới'. Siêu vi khuẩn này rất phổ biến. Tuy nhiên, bình thường người bị bệnh này sẽ không có triệu chứng nên rất khó phát hiện. Đối với trẻ nhỏ, việc nhiễm virus này còn nguy hiểm hơn, nhất là với bé có hệ miễn dịch kém.

Theo lời người đàn ông này thì bé Mallory chưa bao giờ tiếp xúc với ai có dấu hiệu nhiễm bệnh Herpes miệng cả. Khi bị bệnh, em bé cũng không có biểu hiện nào khác ngoài sốt cao trong tuần đầu tiên.

Sang tuần thứ 2, bé bắt đầu nổi mụn nước nhưng lúc này bác sĩ nói rằng đã quá muộn để dùng kháng sinh. Bác sĩ cũng cho biết có nửa dân số mắc Herpes miệng nhưng rất ít trẻ em qua đời vì bệnh này. ‘Tại sao điều đó lại xảy ra với con gái bé bỏng của tôi’, anh nghẹn ngào bộc bạch.

Anh còn nói thêm rằng: Trước đó, Mallory liên tục dụi mắt và mút ngón tay. Vì thế gần như chắc chắn rằng virus đã lây từ tay vào cơ thể của bé. Bác sĩ cũng nói với anh rằng bệnh này có thể lây ngay cả khi người tiếp xúc không bị nhiễm Herpes. Vì tế ‘để đảm bảo an toàn cho con trẻ, chúng ta chỉ hãy chỉ tiếp xúc với bé sau khi rửa tay sạch sẽ’, nhất là với trẻ sơ sinh.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: QQ

HPV có thể lây lan qua đâu?

Herpes ở trẻ sơ sinh thường do sự lây lan rộng rãi của virus này. Từ đó gây ra bệnh lở miệng ở trẻ và viêm loét vùng tế nhị ở người lớn. Loại virus này có thể ở trong cơ thể người lớn nhiều năm mà không phát bệnh.

Thế nhưng chỉ cần tiếp xúc thì nó có thể gây ra hậu quả khủng khiếp với những đứa trẻ sơ sinh. Lý do là vì trẻ sơ sinh hệ miễn dịch còn non yếu, chưa có đầy đủ khả năng chống lại sự xâm nhập của virus. Đã thế, các bậc cha mẹ lại chưa nhận thức được sự nguy hiểm của nó.

Vì thế, cha mẹ có thể vô tình lây viurs cho bé qua những đường sau:

+ Mẹ nhiễm virus lần đầu tiên trong 6 tuần đầu của thai kỳ.

+ Em bé sơ sinh bị người mang bệnh thơm lên má, chân tay.

+ Bé bú sữa mẹ bị mụn rộp ở ngực.

Bệnh Herpes ở trẻ em rất nguy hiểm. Bởi nếu không được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, bé có thể gặp những biến chứng nghiêm trọng. Những biến chứng này bao gồm:

+ Viêm não

+ Viêm màng não

+ Hồng ban đa dạng

+ Viêm võng mạc

+ Ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển sau này của bé…

Ngoài ra, nó còn có thể khiến sức khỏe bé sa sút rồi cuối cùng không qua khỏi. Đáng sợ hơn là hiện nay vẫn chưa có vắc xin để phòng bệnh này. Do đó, các bậc phụ huynh phải hết sức cảnh giác khi chăm sóc bé.