Chỗ nhà mình có một bé bị dậy thì sớm nên mới 5 – 6 tuổi thôi mà ngực đã phát triển, có kinh nguyệt rồi đấy ạ. Hôm đấy con bé sang nhà mình chơi, bỗng nhiên bé nhà mình hốt hoảng chạy vào bếp bảo ‘mẹ ơi chị Nhi bị chảy máu rồi’. Mình tưởng bé đó bị ngã đập đầu vào đâu nên chạy vội ra thì thấy con bé đang ôm bụng kêu đau. Vội đưa bé vào phòng kiểm tra thì mình sốc vô cùng khi thấy máu của bé là máu kinh nguyệt chứ không phải va đập. Chạy vội sang gọi người nhà, mẹ bé sang cũng sốc lắm vì không nghĩ con mình mới tí tuổi mà đã có kinh rồi. Tối hôm sau mình có sang hỏi thì mẹ bé kêu bác sĩ nói con bị dậy thì sớm.

Bây giờ tình trạng con nít bị dậy thì sớm nhiều quá. Mình mới đọc báo cũng thấy có trường hợp một bé mới 3 tuổi đã bị mà thấy hoang mang luôn, sau này lớn lên không biết sao nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bé gái 3 tuổi có kinh nguyệt, bé trai 5 tuổi đã phát triển ngực, nguyên nhân lại tại vì mẹ…

Hai trường hợp này đều được Bệnh viện Nhi đồng Thành Đô Tây Nam (Trung Quốc) tiếp nhận điều trị. Mặc dù có triệu chứng bệnh lý khác nhau nhưng cả hai lại cùng nhập viện vì bị dậy thì sớm ngoại vi.

Theo đó, vào 4 ngày trước khi đang tắm cho con gái 3 tuổi thì bỗng thấy cơ quan sinh sản của con có một ít máu. Lúc đầu, người mẹ nghĩ là do va chạm nên không để ý lắm. Tuy nhiên, vài ngày sau đó, đồ l.ó.t của con gái nhỏ lại thường xuyên bị dính máu. Sau khi kiểm tra thể chất, bác sĩ nói bé đã bị dậy thì sớm ngoại vi.

Một trường hợp khác là bé trai 5 tuổi tới khám vì phần ngực phát triển như phụ nữ, kích thước to bằng quả trứng, đầu ti màu sẫm, quầng vú sâu, bị đau khi chạm. Đây cũng lại là trường hợp dậy thì sớm ngoại vi.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Khi điều tra về bệnh sử, các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên khi tìm ra điểm chung của cả hai trường hợp bắt nguồn từ một loại thuốc. Người mẹ có con gái 3 tuổi cho biết: Có lần khi cô uống thuốc thì con gái nhìn thấy và có hỏi mẹ đang ăn gì. Vì nghĩ con còn nhỏ không biết gì nên cô buột miệng nói luôn là thuốc bổ. Cũng bởi vậy, trong 1 lần khi cô không ở nhà, con gái đã lấy thuốc tránh thai để ăn. Còn cậu bé 5 tuổi kia thì lại nghĩ rằng thuốc tránh thai là đường nên đã ăn vụng.

Các bác sĩ thuộc BV Nhi đồng Thành Đô Tây Nam cho biết: thuốc tránh thai có hàm lượng estrogen cao. Vì vậy, trẻ nhỏ chỉ cần ăn vào 1 liều duy nhất cũng sẽ gây ra sự tăng đột biến estrogen trong cơ thể. Từ đó có thể dẫn tới nhiều hậu quả khôn lường. Do đó, phụ huynh cần đặc biệt chú ý tới việc lưu trữ thuốc trong nhà, nhất là các loại thuốc có chứa hormone, cần tránh xa tầm tay của bé để tránh bé ăn nhầm.

Hiện tại tình trạng trẻ em bị dậy thì sớm rất nhiều, một trong số những lý do gây ra hiện tượng này là do ăn uống, lối sống không lành mạnh

Theo Ths.BS Lê Thị Hải (Nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cho biết: Dậy thì sớm là hiện tượng mà bé gái dưới 8 tuổi, bé trai dưới 9 tuổi đã có biểu hiện dậy thì như có kinh nguyệt, ngực lớn bất thường… Hiện tượng này thường gặp ở bé gái hơn là bé trai.

Theo BS. Hải, phần lớn trường hợp dậy thì sớm ở trẻ hiện nay không có nguyên nhân cụ thể mà chỉ đơn thuần là sự trưởng thành trước thời hạn. Tuy nhiên, có một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ dậy thì sớm như huyết thống, lạm dụng thuốc, mắc bệnh não, bệnh tuyến giáp… Đặc biệt là thực phẩm. Có một số loại thực phẩm có thể gây dậy thì sớm mẹ cần tránh cho con ăn như:

+ Thịt cổ gia cầm có chứa nhiều thuốc tăng trọng. Chúng thường tích tụ ở phần cổ lên đầu khi gia cầm ăn vào. Do đó, nếu bé ăn nhiều thịt cổ thì sẽ có thuốc tăng trọng đi vào cơ thể và gây dậy thì sớm.

+ Các loại rau củ trái mùa đều có thể chứa các chất độc hại tồn dư bên trong nhằm thúc ép trái cây chín sớm. Khi đi vào cơ thể bé chúng cũng có thể trở thành tác nhân gây dậy thì sớm.

+ Sữa đậu nành có chứa isoflavone giống estrogen, cũng là thứ có thể thúc đẩy dậy thì sớm ở trẻ.

+ Thuốc bổ dạng vitamin tổng hợp được các mẹ săn lùng để bé có cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, những loại thuốc bổ này lại có thể khiến cơ thể thay đổi quá trình bài tiết và gây dậy thì sớm. Lý do là vì hầu hết các sản phẩm này đều có chứa hormone tăng trưởng mạnh.

+ Các loại thức ăn nhanh như gà rán, khoai tây chiên, pate, xúc xích, lạp xưởng…

+ Các loại thực phẩm có nhiều đường, chất bảo quản, chất tạo ngọt như bánh kẹo, nước ngọt có ga, trà sữa…

+ Nội tạng động vật.

+ Thịt đỏ, nhất là thịt lợn siêu nạc, protein động vật

Ngoài ra cha mẹ cũng nên hạn chế cho trẻ tiếp xúc với estrogen, testosterol, nước hoa, son phấn, mỹ phẩm, nước thơm xịt phòng.

Nguồn: Tổng hợp