Trời ơi, bé mới 4 tháng mà bị xuất huyết não nghi do bị rung lắc khi bế đó các mẹ. Sự việc vừa mới xảy ra ở Khánh Hòa đây này, đăng tải chính thức trên trang VTV thì không còn phải bàn cãi gì nữa nhé.

Một lần nữa xin thưa với các mẹ, các bố và nhất là các bà suốt ngày bảo 'ngày xưa tao toàn làm thế có sao đâu', giờ thì muốn thấy hậu quả mới dừng lại sao? Khổ thân em bé quá, sự việc mình vừa đọc được trên báo nên phải lên đây chia sẻ lại ngay với các mẹ. Mẹ nào đang nuôi con nhỏ thì cũng biết mình nên làm gì để bảo vệ con rồi đấy.

Trẻ mới sinh mỏng manh lắm, não còn còn chưa phát triển hoàn thiện, hộp sọ vẫn chưa đóng hết (còn thóp), mà sao cứ bế sốc bế vác rồi rung lắc trẻ thì liệu có tốt không?

Đây mình xin để thông tin về vụ việc ngay dưới đây cho tất cả mọi người cùng rút kinh nghiệm nhé

Trước khi nhập viện, bé được đưa đi chơi và được chuyền tay qua nhiều người bế và rung lắc.

Đây trường hợp của một bệnh nhi, đến nay mới được 4 tháng tuổi (con sinh ngày 22/9/2022, là người Nha Trang, Khánh Hòa)

Em bé này từ lúc sinh ra vốn có sức khỏe bình thường như bao đứa trẻ khác. Con sinh thường, đủ tháng đủ ngày. Sự việc đáng nói xảy ra trước đó 2 ngày, khi em bé được mẹ đưa đi chơi. Lúc này em được 'chuyền tay qua nhiều người bằng bế xốc nách và rung lắc'.

Ngay đến ngày hôm sau, em bé này đã có các biểu hiện bất thường như: Li bì, bú kém, con không sốt nhưng sau đó vẫn li bì nhiều hơn, kèm theo có thở nấc nên được gia đình đưa vào viện.

Lúc đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, bé đã ở trong tình trạng hôn mê, thở nấc, tím môi. Gia đình xác định trước đó con không sặc sữa, ngủ bằng nôi nhưng không rung lắc mạnh, không bị té ngã. 

hình ảnh

Bế trẻ cần nhẹ nhàng, không rung lắc, không thay đổi tư thế đột ngột, ảnh: VTV

Sau quá trình thăm khác, các bác sĩ chẩn đoán bé bị xuất huyết não (xuất huyết dưới nhện, tụ huyết dưới màng cứng) và nghi ngờ nguyên nhân là do 'hội chứng rung lắc'. Đây là hội chứng ở trẻ sơ sinh đã được cảnh báo rất nhiều lần nhưng cho đến hiện tại vẫn có nhiều gia đình, nhiều người lặp lại sai lầm này khi thường bế rung lắc trẻ, nhất là với trẻ dưới 1 tuổi.

Quay trở lại câu chuyện của em bé trên, sau khi được chẩn đoán bệnh, con được điều trị hồi sức tích cực bằng thở máy, điều chỉnh rối loạn thông khí, rối loạn điện giải, truyền máu, cắt cơn co giật, nuôi dưỡng tĩnh mạch.

May mắn là sau 7 ngày điều trị, bé đã tỉnh lại, con cai máy thở và cũng được rút ống nội khí quản.

Cho đến ngày 6/2, tình hình sức khỏe bé tỉnh táo, bú tốt, dấu hiệu sinh tồn đi vào ổn định,. Các bác sĩ cũng dự kiến con sắp được ra viện trở về với gia đình.

Nói thêm cho các mẹ biết về 'hội chứng rung lắc' nhé, có thể mọi người đã từng nghe rồi, nhưng cứ nghĩ nó chỉ là cảnh báo xa xôi thì nên xem xét lại vì nó nguy hiểm hơn chúng ta tưởng đấy ạ

Bác sĩ cho biết, hội chứng rung lắc là một dạng chấn thương vùng đầu và não bộ nghiêm trọng thường xảy ra ở trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ khi bị rung lắc mạnh. Hiện tượng này dễ gặp hơn ở trẻ dưới 2 tuổi, đặc biệt ở trẻ sơ sinh đến 8 tháng tuổi. Tuy nhiên,trẻ dưới 5 tuổi cũng có thể bị ảnh hưởng.

Vì sao lại xuất hiện hội chứng rung lắc này

Nguyên nhân chính do việc trẻ bị rung lắc mạnh, quen đưa võng, lắc nôi ru khi ngủ, hoặc những động tác đơn giản khi chơi đùa nhưng làm thay đổi tư thế của trẻ một cách nhanh chóng đột ngột khiến não con bị ảnh hưởng.

hình ảnh

Không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới cũng nhiều em bé bị ảnh hưởng vì hội chứng rung lắc, ảnh: MSdf

Các động tác này thường xảy ra trong cuộc sống, ví dụ như khi trẻ đang nằm được người lớn bế thốc dậy, tung cao trẻ lên, bế con đưa lên đưa xuống nhanh chóng, nhấc bổng con lên cao để làm máy bay…Tất cả các hành động này đều có thể gây nguy hại đến trẻ dù chỉ với thời gian ngắn.

Nói cho dễ hiểu, có thể so sánh Hội chứng rung lắc ở trẻ em tương tự như người lớn bị chấn thương sọ não do va chạm xe ở người lớn.

Biểu hiện của trẻ bị 'hội chứng rung lắc' là như thế nào

Bố mẹ có thể quan sát thấy sau khi con bị rung lắc mạnh sẽ có các biểu hiện như: 

Lừ đừ, vật vã, hôn mê

Co giật

Nôn

Bú kém hoặc bỏ bú

Nhịp thở chậm và bất thường

Thóp phồng.

Bên cạnh đó, bé có thể bị thương như bầm tím mặt, da đầu, cánh tay, lưng hoặc bụng…

Ngay khi thấy trẻ có những biểu hiện trên, phụ huynh cần nghi ngờ tới hội chứng rung lắc và nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện gần nhất. Trong khi đưa con đến viện cần lưu ý những điều quan trọng sau:

- Gọi xe cấp cứu, không nên đưa con đi bằng các xe thông thường để đảm bảo an toàn hơn cho não bộ

- Không bế xốc trẻ lên, hay lắc thêm cho trẻ tỉnh lại, không cho trẻ ăn, bú nữa, không bế thốc vác trẻ lên. Tránh các động tác làm chuyển động đầu của bé một cách đột ngột. Cần để cho người thật bình tĩnh và nhận thức được sự nguy hiểm của hội chứng này bế trẻ.

- Nếu trẻ nôn và không có chấn thương cổ, cần xoay nhẹ đầu trẻ về một bên để tránh sặc và ngừng thở.

- Nếu bé bị chấn thương cổ nên cố định cổ 

- Nếu trẻ ngừng thở trước khi có cấp cứu hỗ trợ, cần phải tiến hành hô hấp nhân tạo.

Đừng coi thường hội chứng này vì các tổn thương não ở giai đoạn sơ sinh sẽ để lại nhiều di chứng thần kinh lâu dài. Nhẹ có thể làm cho trẻ chậm phát triển tinh thần, mất khả năng nói năng lưu loát, giảm khả năng học tập… nặng hơn có thể gây xuất huyết võng mạc mắt, giảm thị lực, liệt thần kinh, co giật, thậm chí là 'ra đi'mãi.