Hôm qua mình sang nhà anh chị chơi. Cả nhà đang ngồi thì bé nhà anh chị có chạy nhảy và bị đổ nước nóng trong bình vào người. Lúc đó, mẹ nó phi như tên bắn lôi con vào nhà tắm xả nước lạnh ngay. Cũng may là nước không nóng lắm nên chỉ bỏng nhẹ, bôi thuốc là đỡ, không phải đi bệnh viện. Nhìn thấy hành động của bả, mình chợt nhớ hồi lâu lâu rồi cũng đọc được bài báo nói về cách xử lý khi con bị bỏng của mẹ được bác sĩ khen ngợi hết lời đấy ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Con bị bỏng nước sôi, mẹ làm một hành động khiến bác sĩ khen hết lời

Đó là trường hợp của một cậu bé 17 tháng tuổi ở Hàng Châu (Trung Quốc). Khi mẹ đang pha nước ấm cho bé tắm thì đứa trẻ vô tình lao người vào chậu nước sôi khiến cậu bé bị bỏng khắp người.

Lúc này, cả nhà vội vàng muốn đưa bé đi bệnh viện. Tuy nhiên, người mẹ lại ngăn cản, cô mang con quay lại nhà tắm. mở vòi nước lạnh rồi dùng vòi hoa sen nhẹ nhàng xả trực tiếp lên vết bỏng của con trai suốt 1 tiếng. Sau đó cô mới đưa cậu bé tới bệnh viện.

Khi biết hành động của người mẹ, các bác sĩ tại BV Nhi ĐH Chiết Giang đã hết lời khen ngợi. Họ cho rằng việc xả nước lạnh vào người bé sẽ làm giảm nhiệt độ của bề mặt da bị bỏng và giúp trung hòa nhiệt độ. Từ đó có thể làm giảm đau, ngăn chặn vết vỏng lan rộng và làm tổn thương vào sâu bên trong cơ thể. Họ cho rằng chính hành động của người mẹ đã giúp con thoát khỏi tình trạng bỏng nặng và còn bị nhiễm trùng.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Như một trường hợp khác, cũng là bé 17 tháng tuổi ở Liêu Ninh. Cậu bé bị bỏng nặng do phích nước sôi vỡ khiến da đỏ ửng và có dấu hiệu bong tróc. Tuy nhiên, thay vì xả nước lạnh thì người bà lại lấy nước tương đổ lên vết bỏng khiến tình hình nguy cấp hơn.

Khi cậu bé nhập viện các bác sĩ đã rất tức giận vì hành động của người bà khiến tay của cậu bé bị hoại tử. Vì thế, rất có khả năng cậu bé phải cắt bỏ tay, mà nguyên nhân lại đến từ cách sơ cứu sai lầm của người bà.

Vậy khi trẻ bị bỏng, nên xử lý ra sao?

Theo BS. Nguyễn Thống (Nguyên Trưởng khoa Bỏng, BV Đa khoa Xanh Pôn) cho biết: Bỏng là tình trạng rất hay xảy ra trong cuộc sống thường ngày. Trong đó, trẻ em là đối tượng dễ bị bỏng nhất.

Khi trẻ bị bỏng thì mẹ cần sơ cứu theo cách sau để tránh trường hợp tình trạng nặng thêm, khiến vết bỏng bị nhiễm trùng:

+ Nhanh chóng làm nguội vết thương bằng cách để vùng da bị bỏng dưới vòi nước lạnh ít nhất 5 phút hoặc ngâm vùng da bị bỏng vào nước lạnh (16 – 20 độ) trong 15 – 20 phút cho tới khi cơn đau bớt đi.

+ Vệ sinh vết bỏng sạch sẽ, trước khi đụng vào vết bỏng bạn cần rửa tay sạch sẽ rồi dùng khăn vải đắp lên vết bỏng. Việc này tránh sự đụng chạm sẽ khiến vết bỏng bị vỡ ra.

+ Gọi ngay xe cấp cứu và đưa nạn nhân tới bệnh viện.

Trong trường hợp bé bị bỏng nhẹ các mẹ cần:

+ Vệ sinh vết bỏng sạch sẽ cho bé bằng cách dùng nước sạch xả vào.

+ Không đụng chạm tới vết bỏng trong 24 giờ để tránh vết bỏng bị nhiễm trùng.

+ Sau 1 ngày, các mẹ có thể rửa vết bỏng với xà phòng và dung dịch nước muối sinh lý 1 lần/ngày. Sau khi rửa xong thì mẹ nhớ lau khô.

Nguồn: Tổng hợp