Vợ chồng em vừa được phen hết hồn hết vía các mẹ giờ. Hiện tại tình hình nguy hiểm đã qua đi rồi em mới có thời gian viết bài viết này để chia sẻ cho các mẹ được biết ạ.

Chả là con em vừa trải qua giai đoạn nguy hiểm, cháu bị viêm phổi trước đó 2 ngày có biểu hiện ho nhẹ, không hề có mũi dãi gì cả. Gia đình nghĩ con chỉ bị ho bình thường thôi nên mua siro về cho uống chứ không đưa con đi khám.

2 ngày sau em đi làm về thấy chồng trong nhà hét lên: “Vợ ơi, nhanh lên xem con làm sao này, môi tím hết vào, thở co rút hết lồng ngực. Phải đi viện ngay thôi”.

2 vợ chồng không kịp chuẩn bị gì, lập tức gọi xe đưa con đi viện. Thật đúng là số vẫn may, tổ tiên ông bà phù hộ sao mà ra cửa cái bắt được taxi luôn, đi đường lại không bị tắc, bệnh viện cũng gần nhà. May mắn con được cấp cứu kịp thời nên hiện tại đã qua cơn nguy kịch, đang nằm viện  để theo dõi sức khỏe, bác sĩ nói ít hôm nữa là được xuất viện thôi.

Viêm phổi nguy hiểm lắm các mẹ ạ, nên đừng ai chủ quan. Nó là nguyên nhân truyền nhiễm gây tử vong nhiều nhất ở trẻ em trên toàn thế giới. Nguyên nhân có thể do virus, vi khuẩn hoặc nấm.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Dấu hiệu viêm phổi nặng ở trẻ nhỏ:

- Môi hoặc dưới lưỡi chuyển sang màu xanh tím.

- Trẻ bị sốt, khó thở. Trẻ thở rên hoặc co rút các cơ lồng ngực khi thở, nhìn rất giống như trẻ đang thở bằng bụng.

- Trẻ ngừng thở đột ngột. Điều này thực sự quan trọng đối với trẻ nhỏ hoặc trẻ sinh non, vì đây có thể là triệu chứng duy nhất mà bố mẹ có thể phát hiện dấu hiệu của viêm phổi nặng.

Nguyên nhân dẫn đến viêm phổi nặng:

Nguyên nhân viêm phổi là do một số tác nhân truyền nhiễm bao gồm virus, vi khuẩn và nấm. Phổ biến nhất là:

- Streptococcus pneumoniae - nguyên nhân phổ biến nhất gây viêm phổi do vi khuẩn ở trẻ em

- Haemophilusenzae type b (Hib) - nguyên nhân phổ biến thứ hai gây viêm phổi do vi khuẩn

- Virus hợp bào đường hô hấp là nguyên nhân do virus phổ biến nhất của viêm phổi

- Trẻ sơ sinh bị nhiễm HIV, bào tử nấm Pneumocystis jiroveci là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây viêm phổi, chịu trách nhiệm cho ít nhất một phần tư số ca tử vong do viêm phổi ở trẻ nhiễm HIV.

Viêm phổi ở trẻ nhỏ còn có các triệu chứng sớm như:

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

- Có thể ho nhiều hoặc ít, tiếng ho trầm nặng, ho có thể xuất hiện giữa hoặc cuối kỳ bệnh.

- Nhịp thở thay đổi nhanh hơn so với lúc bình thường, thở nhanh liên tục ( khác với biểu hiện thở nhanh nhất thời khi trẻ bị sốt cao).

Trẻ được coi là thở nhanh nếu thở trên 60 lần/phút ( đối với trẻ dưới 2 tháng tuổi), trên 50 lần/phút ( đối với trẻ từ 2 tháng- 1 tuổi) hoặc trên 40 lần/phút ( với trẻ trên 1 tuổi).

- Sốt cao khoảng 38.5o C, đối với trẻ nhỏ và trẻ có hệ miễn dịch yếu thì có thể không sốt hoặc thậm chí giảm thân nhiệt.

- Thở khó khăn, thở phập phồng cánh mũi, cơ liên sườn và hõm ức lõm vào khi hít thở.

- Môi mắt và các đầu chân tay tím tái vì thiếu oxy trong tình trạng nặng.

- Đau ngực, ôm ngực mỗi khi ho.

- Trẻ bỏ ăn, bỏ bú, có thể nôn mửa, không chơi đùa, quấy phá.

- Có thể xuất hiện các cơn co giật và có thể dẫn đến tử vong.

Các yếu tố làm tăng nguy cơ trẻ mắc viêm phổi

- Hệ thống miễn dịch của trẻ bị suy yếu

- Trẻ bị suy dinh dưỡng, thiếu dinh dưỡng, trẻ sơ sinh không được bú mẹ hoàn toàn.

- Trẻ có các bệnh từ trước như: HIV…

- Yếu tố môi trường cũng làm tăng nguy cơ trẻ bị viêm phổi:

+ Ô nhiễm không khí

+ Sống trong những gia đình đông thành viên

+ Bố mẹ hút thuốc.

Viêm phổi ở trẻ em có thể được ngăn ngừa bằng cách tiêm chủng, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và giải quyết các yếu tố môi trường.

Nguồn tổng hợp