Còn nhớ mấy tháng trước con mình nó bị sốt mà mình chủ quan, không để ý, chỉ mua thuốc hạ sốt về cho con uống thôi. Uống thuốc xong thì con có hạ sốt nhưng tầm 3 ngày sau con sốt trở lại, lần này con còn bị ho nữa. Mình cũng vẫn như trước, cho con uống thuốc xong thì đi làm, con ở nhà với bà nội.

Đến giữa trưa mình đang ăn cơm thì bà nội gọi bảo vào viện ngay, bà cho con bé vào viện rồi. Mình vội vàng chạy vào thì bà kêu lúc đấy con bé đang chơi xong tự nhiên nó bảo ‘bà ơi con mệt quá, bà cho con mượn cái chăn’. Bà nội nghĩ chắc nó đang ốm nên thế, mang chăn lại sờ vào người thấy người nó nóng ran, tim đập nhanh kinh khủng. Thế là bà nội vội bắt taxi đưa con vào viện cấp cứu. Bác sĩ khám xong thì bảo con bị viêm phổi đấy mà. Nhìn con nằm trên giường bệnh, vừa ho vừa thở khò khè mà mình xót quá. Tự hứa với lòng từ nay nếu thấy con mà bị sốt cao hay có dấu hiệu bất thường thì mình sẽ cho con đi khám ngay chứ không chủ quan nữa.

Thật ra trước đấy mình có đọc được bài viết của bác sĩ Trần Thị Minh Tâm (Khoa Nhi, BV Thủ Đức, TP. HCM) cảnh báo cha mẹ không được chủ quan. Nếu thấy con có những dấu hiệu của viêm phổi sau 2 – 3 ngày bị cảm lạnh hoặc đau họng phải cho con đi viện ngay. Bởi, nếu không cứu chữa kịp thời, các dịch nhầy này sẽ tích lại trong phế nang của phổi khiến trẻ bị khó thở, không thở được ý.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thở nhanh

Đây là một triệu chứng điển hình của bệnh viêm phổi ở trẻ nhỏ. Trẻ khi bị viêm phổi, dịch nhầy sẽ tấn công xuống phổi khiến lượng máu và oxy ở đây giảm. Khi đó, bé sẽ có biểu hiện thở nhanh liên tục. Nếu mẹ thấy bé 2 – 12 tháng, nhịp thở hơn 50 lần/phút còn bé 1 – 5 tuổi thì nhịp thở hơn 40 lần/phút thì nhớ đưa con đi bệnh viện khám ngay.

Hay ho

Khi bị viêm phổi, trẻ có thể ho khan hoặc ho có đờm. Lý do là vì dịch nhầy đóng lại trong phổi khiến trẻ khó chịu. Cơ thể sẽ phản ứng bằng cách ho để ‘khơi thông’ dòng thở.

Sốt

Bé bị sốt cao liên tục mãi không hạ dù bạn có dùng thuốc hạ sốt. Kèm theo đó, bé sẽ bị ho khan, khó thở, đau ngực, hụt hơi.

Tức ngực

Đây cũng là dấu hiệu của bệnh viêm phổi ở trẻ. Biểu hiện này bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bởi, khi trẻ thở sẽ có biểu hiện cố gắng hết sức để thở, khi hít vào lồng ngực bé sẽ bị rút lõm. Lý do là vi cơ hoành phân cách ổ bụng và lồng ngực cũng phải tham gia vào quá trình thở nên mới gây ra hiện tượng phần dưới lồng ngực không phình ra như người bình thường. Bên cạnh đó, bé sẽ có thể bị đau quanh vùng xương sườn khi hít thở nữa.

Ớn lạnh

Trẻ cũng sẽ cảm thấy ớn lạnh do lượng oxy thiếu hụt khiến việc sản sinh và vận chuyển máu gặp trở ngại. Khi đó, quá trình điều hòa nhiệt độ cơ thể sẽ chậm chạp nên gây ra cảm giác ớn lạnh.

Ngoài ra, khi bé bị viêm phổi còn có dấu hiệu nôn ói, đau bụng, mệt mỏi không muốn vận động, không muốn ăn, bỏ ti, môi và đầu móng ta chuyển sang màu xanh hoặc xám.

Khi nào trẻ cần nhập viện

Các bác sĩ cho biết không phải trường hợp trẻ bị viêm phổi nào cũng cần nhập viện mà vẫn có những trường hợp có thể điều trị tại nhà. Tuy nhiên, khi thấy bé thở gắng sức và rút lõm lồng ngực khi thở thì phải đưa vào viện ngay.

Bên cạnh đó, những đứa trẻ dưới 2 tháng tuổi bỏ ti, co giật, ngủ li bì, sốt, thở khò khè, môi tím tái, toàn thân nổi vân tím thì các mẹ cũng phải đưa con đi viện cấp cứu. Với trẻ từ 2 – 5 tuổi nếu thấy con có biểu hiện không ăn uống được gì, co giật, ngủ li bì, tiếng thở như rít ra thì cũng phải đưa con đi cấp cứu.

Nguồn: Tổng hợp