Thời tiết hiện tại, nhiều bậc phụ huynh hay có thói quen cho con đi bơi. Hơn nữa, bây giờ cũng là lúc mà trẻ em đang được nghỉ hè nên nhiều gia đình cũng tranh thủ cho con đi bơi nhiều hơn. Đây là bộ môn vận động có lợi cho sự phát triển của trẻ.

Tuy nhiên, khi cho trẻ đi bơi, cha mẹ cũng cần hết sức lưu ý. Bởi, chất lượng nước ở hồ bơi rất khó nói. Bằng chứng là đã có hàng loạt trẻ liên tục sốt cao sau khi đi bơi về. Sự việc này mình đọc được trên báo. Cụ thể thế nào, mình chia sẻ ở bên dưới, mọi người cùng theo dõi nhé.

hình ảnh

Sau khi đi bơi về, nhiều trẻ sốt cao liên tục. Ảnh minh họa, nguồn: PL&XH

Nhiều trẻ bị sốt cao liên tục sau khi đi bơi về

Sự việc này xảy ra ở quận Sa Loan, thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Theo đó, rất nhiều trẻ em xuất hiện triệu chứng như sốt cao và ho. Điểm chung của những đứa trẻ này là cùng học bơi ở một bể bơi tại địa phương. Hiện, đã có ít nhất 140 trẻ xuất hiện triệu chứng này. 

Hầu hết phụ huynh phản ánh rằng: Sau khi đi học bơi về, con họ bị đau đầu, chóng mặt, đau bụng, sốt nhẹ và nhiều triệu chứng khác.

Mới đầu, ai cũng nghĩ là con bị cảm sốt thông thường nên cho uống thuốc. Tuy nhiên, sau đó tình hình không được cải thiện. Những đứa trẻ liên tục bị sốt cao, có lần sốt tới 40 độ. Khi nói chuyện với các phụ huynh khác, họ mới nhận ra rằng, nhiều trẻ học bơi cũng có triệu chứng tương tự.

Sau khi tin tức được lan truyền, một số phụ huynh đã thành lập nhóm chat để cập nhật tình hình. Đến 25/7, thống kê của phụ huynh cho thấy: Có ít nhất 140 trẻ có biểu hiện như sốt cao, ho. Nhiều trẻ trong đó đã được xét nghiệm và có kết quả nhiễm Adenovirus. 

Nhiều phụ huynh phản ánh: Trước đó, một số học sinh đã xin nghỉ do có biểu hiện sốt nhưng phía bể bơi không quan tâm cũng chẳng thèm thông báo cho phụ huynh. Điều này dẫn tới tình trạng nhiều trẻ khác bị lây nhiễm. 

Hiện, các cơ quan ban ngành đã vào cuộc điều tra, chuyên gia cũng đến lấy mẫu nước nhưng vẫn chưa có kết quả.

Được biết, Adenovirus là loại virus phổ biến chuyên gây ra bệnh nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ. Loại virus này rất dễ lây lan, ai cũng có thể nhiễm nhưng trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ sơ sinh là đối tượng dễ mắc nhất. Thời gian ủ bệnh trung bình từ 3 - 8 ngày.

 Adenovirus lây truyền qua đường hô hấp, qua tiếp xúc và olaya qua đường phân - miệng. Nếu loại virus này làm ô nhiễm bể bơi, nó có thể lây qua tiếp xúc hoặc uống phải nước bị ô nhiễm. Từ đó dẫn tới hiện tượng ‘sốt bể bơi’ hoặc đau mắt đỏ. 

Triệu chứng lâm sàng của bệnh gồm ho, sốt, nghẹt mũi, đau họng, viêm kết mạc, đau bụng, đi ngoài và các triệu chứng khác. Đáng lo ngại hơn, hiện vẫn chưa có thuốc đặc trị Adenovirus. 

hình ảnh

Nhiều trẻ phải nhập viện điều trị. Ảnh minh họa, nguồn: chinanews

Cách phòng bệnh lây nhiễm từ bể bơi cho trẻ

  • Rửa mũi, họng cho trẻ bằng nước muối sinh lý:

Theo BS. Đặng Xuân Nguyên (GĐ chuyên môn BV Mắt Hà Nội 2) cho biết: Sau khi trẻ bơi xong, cha mẹ nên rửa mắt, mũi họng cho trẻ bằng nước muối sinh lý. Nếu thấy trẻ có biểu hiện lạ, nên chủ động đưa đến bệnh viện ngay để được tư vấn và điều trị. Không nên để trẻ ở nhà, tự điều trị sẽ có thể khiến bệnh nặng thêm.

  • Tắm lại cho trẻ:

BS. Hoàng Thị Phượng (Phó trưởng khoa Bệnh da phụ nữ, trẻ em, BV Da liễu T.Ư) tư vấn: Trước khi bơi, cha mẹ nên bôi một lớp nhẹ vazzelin khắp người bé. Điều này nhằm tạo lớp bảo vệ da. Sau khi bơi xong, cần tắm lại ngay, sử dụng sữa tắm, dầu gội trung tính để bảo vệ da.

  • Chuẩn bị vật dụng cần thiết cho trẻ:

KÍnh bơi, mũ bơi, khăn bông, phao… là những vật dụng phụ huynh cần chuẩn bị cho trẻ. Chúng giúp hạn chế nguy cơ nước có chứa vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể trẻ. 

Đây là những kiến thức do chuyên gia chia sẻ trên báo mà mình nghĩ cha mẹ nào cũng cần biết để bảo vệ con trẻ. Trước khi cho con đi bơi, hãy tự trang bị kiến thức trước, kẻo con về mắc bệnh lại chẳng biết làm sao thì khổ lắm.