Cô gái mới 24 tuổi, đang là giáo viên với ước mơ đi du lịch vòng quanh thế giới. Một tương lai không thể tốt đẹp hơn đã khép lại khi bác sĩ nói khối u trong cơ thể cô đã ở giai đoạn 4. Đáng nói là trước đó, cô lại nhận được kết quả khám bệnh là: 'không sao' chỉ do cô căng thẳng quá nên mới xảy ra các triệu chứng bất thường thôi.

Câu chuyện này mình vừa đọc được trên báo. Rất đáng để mọi người tham khảo và biết đâu nhờ những kiến thức hữu ích có thể tự cứu mình trong những trường hợp tương tự.

Cô gái này là Mollie Mulheron, 24 tuổi, vừa trở về sau chuyến du lịch ở quần đảo Galapagos. Khi đi du lịch đến quần đảo này, cô đã thấy mình bắt đầu có biểu hiện khó thở, phát ban và khó nuốt.

Thậm chí, cô gái còn suýt không qua khỏi khi bị đuối sức trong lúc lặn với ống thở, nhưng các bác sĩ trên đảo nói với cô rằng vấn đề nằm ở 'trong đầu cô' và rằng cô 'quá căng thẳng' nên mới như vậy.

Cô ấy trở lại quê hương của mình là Vương quốc Anh vào ngày 4 tháng 2, sau 9 tháng ở nước ngoài. Trong vòng 48 giờ, cô ghái bắt đầu nôn mửa và gục xuống trong một siêu thị Booths ở Bắc Yorkshire. 

hình ảnh

Cô gái ước mơ được du lịch vòng quanh thế giới, ảnh: Dailymail

Cô Mulheron được đưa đến Bệnh viện Airedale ở Steeton, gần Bradford. Tại đây, các bác sĩ đã tìm thấy một khối u 15cm trên tim và phổi của cô. Sau đó, cô gái được chẩn đoán mắc ung thư hạch không Hodgkin giai đoạn 4.

Cô Mulheron được thông báo mình bị ung thư vào ngày 7 tháng 2 và đến ngày 17 tháng 2, các bác sĩ xác nhận đó là ung thư hạch không Hodgkin giai đoạn 4 (NHL). Cô ấy đã được kê toa steroid để ngăn khối u phát triển thêm và do tình trạng nặng của khối u, cô ấy đã nhanh chóng bắt đầu hóa trị.

Cô Mulheron nói: “Tôi chỉ biết khóc, la hét và la hét – không biết từ đâu ra, tôi biết có điều gì đó không ổn nhưng tôi không nghĩ điều đó lại đến mức như vậy. Đây là tin tức tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi, tôi thậm chí không thể giải thích được cảm giác lúc này'.

Cô ấy nói thêm: 'Tôi vẫn không thể hiểu được điều đó - tôi đã hét lên với mẹ về kế hoạch tương lai của mình, tôi muốn làm mẹ và kết hôn như thế nào, tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chằm chằm vào bức tường và khóc và la hét.'

'Tôi đã khỏe mạnh cả đời, tôi luôn hoàn toàn ổn – tôi không biết điều gì đã gây ra khối u, tôi khỏe mạnh và trẻ trung, ba tuần trước tôi đã ở Galapagos để sống cuộc sống tốt nhất của mình', cô ấy chia sẻ.

Các bác sĩ nói với cô Mulheron rằng họ hy vọng có thể điều trị căn bệnh ung thư vì có nhiều lựa chọn do cô còn trẻ và có sức khỏe tốt.

Do căn bệnh ung thư quá nặng, cô Mulheron không thể trải qua quá trình bảo quản lạnh – bảo quản vật liệu sinh học bằng cách làm lạnh nó xuống nhiệt độ rất thấp – để bảo vệ khả năng sinh sản của cô trước khi cô bắt đầu hóa trị vào ngày 21 tháng 2. 

hình ảnh

Cô gái mới 24 tuổi, ảnh: Dailymail

Thay vào đó, các bác sĩ đã tiêm cho cô một mũi thuốc để đưa cô vào giai đoạn m/ã/n k/i/n/h sớm tạm thời với hy vọng rằng sau khi hóa trị xong, cô có thể thụ thai như những người phụ nữ bình thường.

Thống kê cho thấy, bệnh NHL giai đoạn bốn có tỷ lệ sống sót sau 5 năm là khoảng 64%. 

Ung thư hạch bạch huyết là ung thư của hệ thống bạch huyết, là mạng lưới chống lại bệnh tật của cơ thể. Mạng lưới đó bao gồm lá lách, tủy xương, hạch bạch huyết và tuyến ức. Có nhiều loại ung thư hạch, nhưng có hai loại chính: không Hodgkin và Hodgkin.

Cả hai đều có tiên lượng tốt hơn nhiều loại ung thư. 

Ung thư hạch Hodgkin là một loại ung thư bắt đầu trong các tế bào bạch cầu. Nó được đặt theo tên của Thomas Hodgkin, một bác sĩ người Anh, người đầu tiên xác định được căn bệnh này vào năm 1832. Nó ảnh hưởng đến khoảng 2.000 người mỗi năm ở Anh và 8.500 người mỗi năm ở Mỹ.

Ung thư hạch Hodgkin phổ biến nhất ở độ tuổi từ 20 đến 24 và 75 đến 79. Tỷ lệ sống sót khả quan hơn nhiều so với hầu hết các bệnh ung thư khác. Đợt 1: 90%, Đợt 2: 90%, Đợt 3: 80%, Đợt 4: 65%.

Các triệu chứng của Ung thư hạch Hodgkin bao gồm: sưng không đau ở nách, cổ và háng, đổ mồ hôi đêm nhiều, giảm cân nhiều, ngứa, hụt hơi, ho 

Ung thư hạch không Hodgkin có thể xảy ra ở bất cứ đâu trong cơ thể nhưng thường được phát hiện đầu tiên ở các hạch bạch huyết quanh cổ của người bệnh.

Ung thư hạch không Hodgkin ảnh hưởng đến khoảng 14.000 người mới mỗi năm ở Anh. Ở Mỹ, hơn 80.000 người được chẩn đoán hàng năm. Nó phổ biến ở nam giới hơn nữ giới và thường được chẩn đoán ở bệnh nhân ở độ tuổi 20 hoặc sau 55 tuổi. 

Tỷ lệ sống thêm 5 năm là 70% và cơ hội sống 10 năm là khoảng 60%. 

Các triệu chứng Ung thư hạch không Hodgkin bao gồm: Sưng không đau ở cổ, nách hoặc háng, đổ mồ hôi đêm nhiều, giảm cân không giải thích được hơn một phần mười cơ thể của một người, ngứa