Khi bước vào mùa hè thì chúng ta sẽ trải qua những đợt nóng gay gắt, nóng kéo dài và còn kèm theo đó là những cơn mưa bất thường. Đây là một cơ hội cực kỳ tốt cho các loại virút và vi trùng sinh sôi và phát triển, gây ra rất nhiều bệnh cho chúng ta và đặc biệt nhất là các bệnh khi lây lan qua đường hô hấp, tiếp xúc và ăn uống. Tuy rằng đây không phải là những căn bệnh nan y nhưng nếu như chúng ta chủ quan không chịu phòng tránh thì nó sẽ chuyển biến nặng và thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng của mình. Đầu tiên là bệnh sởi, nó lây lan rất nhanh qua đường hô hấp và rất dễ tấn công những người khi chưa có miễn dịch. Khi bị bệnh sởi thì người mắc sẽ bị nổi các nốt đỏ thành từng mảng dày, rồi sau đó là lan xuống cổ và tiếp đó là ngực, còn bị sốt và ho dai dẳng. Tiếp đến là căn bệnh thuỷ đậu được lây lan qua đường hô hấp khi người mắc bệnh nói chuyện, ho và hắt hơi. Căn bệnh thủy đậu có các biểu hiện như là nổi cái mụn nước, bị sốt cao và cơ thể cảm thấy mệt mỏi, tốc độ lây lan của bệnh thủy đậu rất nhanh, nó truyền nhiễm trực tiếp từ người sang người nếu như chúng ta không kiểm soát nó kịp thời. Cúm mùa là một căn bệnh truyền nhiễm cấp tính do các virút cúm gây ra. Và căn bệnh này nó giống với các căn bệnh khác là đều sẽ lây lan qua đường hô hấp thông qua nước bọt. Những ai bị bệnh cúm thì sẽ bị sốt, bị đau đầu, cơ thể luôn mệt mỏi và bị sổ mũi, đau họng và ho. Khi ho sẽ rất nặng và còn bị kéo dài kèm theo đó là còn bị buồn nôn, tiêu chảy, đặc biệt nhất là đối với các trẻ em. Nếu như chúng ta không cứu trợ kịp thời thì nó sẽ càng diễn biến nặng hơn nữa và thậm chí là người mắc bệnh sẽ tử vong.