Từ đầu mùa dịch đến nay cơ quan y tế vẫn thường cảnh báo về triệu chứng khi mắc nCoV như: sốt, ho khan, mệt mỏi, đau đầu, viêm kết mạc, da nổi mẩn, mất vị giác hoặc khứu giác.

Nhờ vậy mà đã có rất nhiều ca nhiễm được phát hiện kịp thời nhờ việc chủ động đến cơ sở y tế để kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm nCoV đấy các mẹ ơi!

Tuy nhiên sáng nay một anh đồng nghiệp ngồi cạnh mình lại bảo lú lẫn cũng là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mắc loại virus này đấy ạ.

Đúng là khó tin thật, vì bình thường mình thấy lú lẫn chỉ sảy ra ở người già, hoặc người mắc căn bệnh nào liên quan đến thần kinh hay não thôi.

Thế nên khi nghe đồng nghiệp nói vậy là mình mò ngay vào mạng tìm xem xem có thông tin nào nói vậy không. Nhưng hóa ra đây là thông tin anh ấy đọc được trên báo thật các mẹ ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Những người bị lú lẫn có nguy cơ mắc nCoV nặng cao hơn gấp 3 lần so với người bình thường

Đây là kết quả nghiên cứu của Đại học Florida (Mỹ) công bố trên chuyên san Critical Care Explorations mới đây.

Để có kết quả này, các nhà nghiên cứu đã phân tích hồ sơ sức khỏe điện tử của hơn 36.000 bệnh nhân người bệnh nCoV. Trong số đó, có 12% bệnh nhân chuyển biến nặng) tại 5 bệnh viện ở bang Florida.

TS David Marra, Đại học Florida, tác giả chính của nghiên cứu cho biết: “Một trong những điều quan trọng trong việc điều trị nCoV là tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy người bệnh có thể mắc 1 đợt bệnh nặng hoặc nghiêm trọng. Trong nghiên cứu này chúng tôi cũng đã phát hiện ra rối loạn tâm thần có thể là dấu hiệu ban đầu của nCoV nghiêm trọng hơn”.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Biểu hiện phổ biến của hội chứng này bao gồm:

Rối loạn tâm thần thần là nguyên nhân khiến cho 1 người minh mẫn trở nên lú lẫn, mất phương hướng.

Người nhiễm bệnh thường không biết mình đang ở đâu, không nhớ ngày tháng hay các sự kiện gần đây. Đồng thời, họ cũng bối rối về sự có mặt của những người xung quanh.

Các triệu chứng này thường xuất hiện cùng lúc hoặc vài ngày trước khi sự tiến triển của nCoV đến giai đoạn nghiêm trọng cần điều trị tích cực.

Các nhà nghiên cứu cho biết, việc sớm phát hiện các dấu hiệu này sẽ giúp bác sĩ có thể điều trị sớm hơn cho bệnh nhân. Ngoài ra còn giúp ngăn ngừa khả năng bệnh chuyển biến nặng.

Nguồn: Tổng hợp