Khổ thân bác hàng xóm nhà em quá các mẹ ạ, đi làm thợ xây trên thành phố bị ngã giàn giáo, rồi bị giàn giáo đổ đè lên người. Những người làm cùng thấy thế thì gọi taxi đưa bác lên bệnh viện cấp cứu.

Tưởng vậy là may mắn nào ngờ chính vì như vậy mà tình trạng của bác nặng hơn bị vỡ đốt sống và tủy bị chèn ép. Dù đã trải qua nhiều lần phẫu thuật nhưng do trấn thương quá nghiêm trọng nên bác ấy giờ bị liệt cả 2 chân. Vợ bác ấy kể, bác sĩ bảo nếu sơ cứu đúng cách, nếu sau khi ngã mọi người không bế thốc bác lên xe thì chắc bác sẽ không bị liệt như ngày hôm nay. Cũng không dám trách ai, chỉ trách số mình không may mắn thôi.

Vấn đề vô cùng quan trọng này chắc chắn nhiều người chưa biết. Nó có thể cứu sống cả 1 mạng người hoặc cũng có thể làm tình trạng nặng hơn. Em đọc báo có trường hợp một cậu sinh viên đại học 23 tuổi bị ngất khi chơi bóng rổ ở trường, sau đó qua đời trước sự thương tiếc và đau đớn của gia đình, bố mẹ, nếu được sơ cứu đúng thì đã khác.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cậu sinh viên này tên Li Hemeng, học tại trường Cao đẳng Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Anh trai của Li Hemeng là Li Meng kể lại rằng: Ngày 29/4 cậu em trai chơi bóng rổ trên sân khoảng hơn 40 phút, sau đó có ngồi nghỉ giải lao. Khoảng 6 giờ 58 phút chiều, cậu em đứng dậy sau nghỉ ngơi thì ngã xuống không thể kiểm soát được.

Khi ngã xuống đất, đầu của người em đập trực tiếp vào đế kim loại của vòng bóng rổ và bất tỉnh ngay sau đó. Đến 7 giờ 9 phút thì xe cấp cứu đến.

Theo hồ sơ bệnh án thì khi nhân viên y tế tới hiện trường thì Li Hemeng đã bất tỉnh, mạch không có, thở tự phát. Sau khi cấp cứu bằng hồi sức tim phổi và các biện pháp khác thì mạch và nhịp thở đã hồi phục trong thời gian ngắn.

Tới bệnh viện, Li Hemeng được đưa thẳng đến phòng ICU để cấp cứu và điều trị. Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 4/5, thì cậu sinh viên ấy đã không thể qua khỏi.

Theo kết luận của bệnh viện, Li Hemeng được chẩn đoán đột tử do tim. Trong khi đó thời gian vàng để cấp cứu người đột tử chỉ trong 4 phút sau khi ngừng tim, cần tiến hành ép ngực, hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân kịp thời. Anh trai của cậu sinh viên cho rằng trong vòng 10 phút từ lúc em trai bất tỉnh đến khi cấp cứu đến thì các bạn trong lớp đã liên lạc với trường và phòng y tế của trường nhưng không ai đến cứu. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý, nhà trường cũng tiếp tục phối hợp khắc phục hậu quả.

Tập thể dục quá sức là nguyên nhân gây đột tử tim. Bệnh này có thể dẫn đến cái chết trong vòng 1 giờ sau khi có các triệu chứng cấp tính do tim gây ra. Đột tử có thể chia thành đột tử do tim và đột tử không do tim. Trong đó đột tử do tim chiếm khoảng 80% tổng số đột tử. Hiện nay, chấn thương tim do vận động quá sức là một trong những nguyên nhân chính gây đột tử do tim.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Một vị giáo sư làm việc tại Trung tâm y tế của Bệnh viện Đa khoa PLA, Trung Quốc cho biết, dù là đột tử do nguyên nhân tim mạch hay không do tim mạch thì trước khi xảy ra hiện tượng đột tử sẽ xảy ra hiện tượng ngừng tim, chỉ từ 4 đến 6 phút. Việc cấp cứu không kịp thời sẽ gây ra những tổn thương không thể phục hồi cho não và các cơ quan quan trọng khác của cơ thể.

Để tránh đột tử do tim khi tập luyện, trước hết phải tìm hiểu kịp thời 3 nguyên nhân gây ngừng tim như: Có bệnh tim hay các bệnh liên quan khác hay không; và chú ý tránh tập thể dục khi bị cảm lạnh. Cảm lạnh do vi rút có thể gây ra Viêm cơ tim do vi rút chiếm một tỷ lệ nhất định trong các trường hợp đột tử do tim.

Một điều nữa là những ai hay chơi thể thao nên cảnh giác với các va chạm quá mức trên sân. Khi tim đập loạn nhịp có thể gây đột tử do sốc tim. Ngoài ra, vào mùa hè, tập thể dục quá sức, mất nước gây mất cân bằng điện giải, say nóng do nhiệt độ cao và độ ẩm cao, cũng có thể gây đột tử do tim đấy ạ.

Nguồn tổng hợp