Không biết các chị em ở đây có biết đến đun bếp bằng khí ga từ hầm biogas không nhỉ? Hầm này hầu hết ở nông thôn mới có chứ trên thành phố chắc nhiều người không biết đâu nhỉ?. Nhà ông bác anh trai bố em hơn chục năm nay làm trang trại, nuôi lợn, gà và thả cá.

10 năm trước bác đào cái hầm biogas này. Các mẹ nào còn chưa biết thì có thể hình dung, hầm biogas là cái hầm xây ngầm dưới đất dùng để chứa phân thải ra của lợn, bò, gà hoặc người. Tại đây phân và chất thải đó dưới tác động của vi sinh vật trong môi trường hiếm khí sẽ tạo thành lửa đun, giống như bếp ga đun rất tiết kiệm đấy mọi người ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

10 năm trước ở quê hầu hết toàn nấu bếp củi hoặc rơm, làm gì đã có nhà ai nấu bếp ga như bây giờ. Vì thế nhà nào có hầm biogas để nấu thì cứ phải gọi là sung sướng lắm. Ngày đó chả hiểu sao em ao ước có cái hầm biogas để không phải đun bếp rơm thế chứ. Hiện tại nhà bác em vẫn đang đun bằng hầm biogas, bác bảo đun đủ các thứ chả mất đồng tiền mua ga nào, tiết kiệm lại bảo vệ môi trường. Bản thân em thì thấy có 1 điểm trừ duy nhất đó là mình không ngửi quen nên khi đun nó bốc ra mùi khá khó chịu. Còn nhà bác ngửi quen rồi nên cứ thấy bình thường.

Nói chung từ trước đến giờ em vẫn nghĩ hầm biogas là cái gì đó rất tiết kiệm, bảo vệ môi trường và an toàn. Cho tới sáng nay đọc được thông tin có trường hợp người vợ không may rơi xuống hầm biogas, người chồng nhảy xuống cứu vợ sau đó bị c.h.ế.t, đọc mà giật mình các mẹ ạ.

Theo thông tin em đọc được, người chồng đáng thương ấy tên là Nguyễn Đ.H. (SN 1958) còn vợ là bà Nguyễn T.X.  Do hầm biogas bị hỏng nên 2 vợ chồng bắt tay vào sửa chữa đường ống thoát của hầm. Trong quá trình sửa thì không may người vợ ngã xuống hầm. Người chồng thấy thế liền nhảy xuống cứu vợ.

Vụ việc xảy ra vào lúc 16h30p ngày 24/4 tại thôn 3, xã Đắk Ha (huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông). Đến sáng ngày 25/4 ông Đặng Văn Hướng, là Chủ tịch UBND xã Đắk Ha cũng xác nhận sự việc trên xảy ra trên địa bàn xã làm người chồng chết và người vợ bị thương.

Cụ thể vụ việc theo người nhà nạn nhân kể thì trong quá trình sửa đường ống hầm biogas thì bà vợ trượt chân rơi xuống hầm, ông chồng thấy thế thì nhảy xuống đưa vợ lên. Bà vợ sau khi lên thì ngất đi, còn ông H. thì chỉ hơi mệt còn vẫn đi lại được.

Sau đó ông H. đi tắm, lúc này ông ấy bắt đầu thấy người mệt và cứ yếu dần đi, gia đình đã ngay lập tức đưa ông đi cấp cứu nhưng trên đường xuống bệnh viện tại Tp Hồ Chí Minh thì ông chồng đã t.ử v.o.ngrồi. Hiện thì bà vợ vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh.

Cảnh báo mối nguy hiểm tiềm ẩn từ hầm biogas các mẹ cần lưu ý:

Bên cạnh những lợi ích mang lại thì mô hình hầm biogas vẫn tiềm tàng nhiều hiểm họa khôn lường. Cụ thể, khí sinh học phát sinh từ hầm biogas bao gồm: 2/3 khí mêtan (CH¬4), 1/3 khí cacbonic (CO2) còn lại là các chất khác như hơi nước N2, O2, H2S, CO... trong đó phần lớn là khí độc có khả năng gây tê liệt hệ thống hô hấp, thiếu ôxy và dẫn đến tử vong nếu hít phải hàm lượng lớn.

Nếu nhà có sử dụng hoặc biết ai có dùng hầm biogas thì cần nói cho họ biết ngay những điều sau:

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

- Đầu tiên là hầm sử dụng tầm 2 đến 3 năm thì thường xuất hiện lớp màng sinh học tự nhiên bám trên bề mặt hầm. Lớp màng này làm hạn chế khả năng sinh khí của hầm và có thể gây chết người nếu cố tình phá không đúng cách nha các mẹ.

Theo thạc sĩ Hồ Thị Lan Hương – Trung tâm Năng lượng tái tạo và Cơ chế phát triển sạch (Viện Năng lượng) thì để đảm bảo an toàn, người sử dụng không nên tự ý vệ sinh hầm mà cần báo cho kỹ thuật viên hoặc thuê xe hút bể phốt, máy bơm chuyên dụng để phá màng sinh học này nhé.

Nếu tự xử lý thì cần phải mở nắp hầm ra một thời gian dài để khí metan bay hết đi (có thể dùng ngọn đèn hoặc nến thả xuống hố với trường hợp khí mê tan đã không còn đậm đặc, nếu nến tắt thì tức là vẫn còn khí mê tan. Hoặc có thể làm cách nào đó thả 1 con gà xuống hoặc treo lơ lửng. Nếu để qua đêm gà còn sống thì tức là chúng ta có thể xuống được). Sau đó dùng cây sào luồn vào phá màng sinh học và bơm nước vào để đẩy màng ra.

- Gia đình nào tự xây hầm bằng gạch thì hết sức lưu ý quy trình, xây phải chắc chắn, tránh xây sai quy trình khiến hầm trong quá trình sử dụng bị sụt lún, lượng khí ga không ổn định gây mùi hôi thối.

Tóm lại để sử dụng hầm biogas an toàn, khi xây dựng chúng ta cần tìm hiểu, học thuộc quy tắc, kỹ năng khi sửa chữa để đảm bảo tính mạng.

Nguồn tổng hợp