Hú hồn hú vía các chị ạ, con em ở nhà bị chảy máu cam, ông bà nội không biết sơ cứu, cứ theo thói quen ngày xưa thôi là cho cháu ngửa đầu hết cỡ rồi rồi lấy giấy với bông bịt chặt mũi lại. May thế nào vừa đúng lúc em đi làm về, nhìn vậy em hãi quá, chẳng kịp nói gì lao ra cản ông bà lại rồi tự sơ cứu cho con.

Mẹ chồng em thấy thế còn tức, chửi em bảo: “Con này điên à, ông bà đang giữ cháu không bị chảy máu cam thì lại giằng ra là sao”.

Xong xuôi em mới quay ra giải thích với bà rằng khi bị chảy máu cam mà làm vậy là hoàn toàn sai lầm. Vừa giải thích kết hợp mở báo mạng lên cho bà đọc, đọc xong bà mới không còn tức nữa. Lát sau lại nhẹ nhàng: “Đúng mỗi thời mỗi khác nhỉ, may có con bảo chứ không mẹ chẳng biết gì, trước giờ vẫn cứ nghĩ làm vậy là đúng”.

Em nghĩ vẫn còn nhiều mẹ hiểu sai về việc này giống mẹ chồng em đấy ạ. Hành động ngửa đầu ra sau là hoàn toàn sai lầm, vì máu có thể sẽ bị chảy ngược xuống cuống họng, từ đó chạy qua lỗ thông khí và có thể gây sặc máu. Tình trạng sẽ tệ hơn nếu chúng ta nuốt lại phần máu cam chảy ra, khi khi xuống dạ dày nó sẽ gây ra các triệu chứng buồn nôn, ói mửa.

Và 1 điều nữa là chúng ta tuyệt đối không dùng tay để bịt lỗ mũi nhằm ngăn ngừa dừng máu, điều này khiến máu chảy ra nhiều hơn cũng như nguy cơ chảy ngược vào cuống họng cao hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Vậy làm thế nào thì mới đúng? Các mẹ có thể áp dụng cách xử lý đúng sau đây ạ:

- Bước 1: Bình tĩnh ngồi xuống chỗ bằng phẳng.

- Bước 2: Hơi cúi đầu về phía trước, dùng ngón tay ấn chặt phần cánh mũi đang chảy máu (nếu chỉ chảy 1 bên và cố định ít nhất 30 giây).

- Bước 3: Dùng khăn giấy, bông sạch thấm phần máu chảy ra, tuyệt đối không đưa sâu vào trong mũi.

Lưu ý: Nếu sau 10-15 phút, máu vẫn không ngừng chảy thì phải đến bệnh viện hoặc các cơ sở y tế ngay lập tức để được xử lí kịp thời. Tuyệt đối không ngoáy hay xì mũi trong vài giờ sau khi chảy máu cam. Tránh các chất kích thích như khói thuốc lá cho đến khi vết thương lành hẳn.

Ngoài ra các mẹ có thể áp dụng các cách chữa chảy máu cam tại nhà đơn giản lại hiệu quả như sau nhé:

- Đá lạnh: Lấy một vài viên đá và quấn trong một chiếc khăn mỏng sạch. Nghiêng mũi và đặt đá được cuốn trong khăn lên ngay phía trên mũi bị chảy máu cam. Giữ trong khoảng 5 phút. Nhiệt độ thấp sẽ làm máu đông lại và ngừng chảy máu.

- Giấm táo: Các mẹ lấy một vài giọt giấm táo, chấm miếng bông nhỏ vào đó rồi đặt nó ngay phía trên lỗ mũi. Để yên trong khoảng 5-7 phút sẽ ngăn chảy máu ngay lập tức.

- Hành tây: Trong hành tây chứa rất nhiều dưỡng chất có tác dụng ngăn chảy máu mũi. Các chất bioflavonoid có trong hành tây cũng giúp bảo vệ các mao mạch máu làm giảm nguy cơ chảy máu mũi. Các mẹ chỉ cần cắt vài lát hành tây và đưa lên mũi ngửi.

- Rau mùi: Loại rau này có tác động nhẹ nhàng đến các dây thần kinh, giúp ngăn máu ngừng chảy ngay lập tức. Cách làm: Lấy một ít lá rau mùi, rửa sạch rồi nghiền nát, chuẩn bị một miếng dán rồi nhúng vào hỗn hợp rau mùi trên. Sau đó rán miếng dán này trên trán của người bị chảy máu mũi. Giữ trong khoảng 5-7 phút. Nó sẽ giúp làm mát và làm máu mũi ngừng chảy.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

- Húng quế: Rau húng quế có dược tính cao, tác dụng làm dịu mao mạch máu và thần kinh, qua đó sẽ ngăn chảy máu mũi. Chúng ta có thể nhai vài lá rau húng quế tươi hoặc ép 2-3 lá lấy nước nhỏ vào mũi.

- Baking Soda: Cách làm: Lấy một nửa thìa cà phê baking soda trộn với nửa cốc nước và sau đó nhẹ nhàng xịt nó lên mũi các mẹ nhé

Nguồn tổng hợp